"Người dơi" không thể nhấn chìm "Titanic"

14/08/2008 09:22 GMT+7

Trước thành tích cực kỳ ấn tượng về doanh thu của The dark night (Hiệp sĩ bóng đêm, phần tiếp theo trong loạt phim Người dơi mới nhất) sau 4 tuần đầu công chiếu, đã có người đặt câu hỏi, liệu Người dơi có vượt qua được con số doanh thu 601 USD ở thị trường Bắc Mỹ của bộ phim Titanic.

Đây là con số vẫn đứng sừng sững suốt 11 năm qua, thách thức các siêu phẩm hậu sinh và đưa Titanic trở thành "bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại".

Hiệp sĩ bóng đêm với nam diễn viên Christian Bale thủ vai Người dơi và sự tham gia của chàng cao bồi bạc mệnh Heath Ledger đang tiến nhanh đến gần số thu Titanic, nhưng "cũng sẽ chỉ xếp thứ hai với khoảng 510 triệu đến 520 triệu USD" - hãng phát hành Hiệp sĩ bóng đêm Warner Bros. dự đoán. Cũng cần nhắc lại, sức thu hút của Titanic thời ấy chỉ có thể nói là "kinh khủng". Không chỉ ăn khách ở thị trường Bắc Mỹ, bộ phim còn được khán giả khắp thế giới quan tâm. Đã có những cô gái Nhật xếp hàng xem đi xem lại bộ phim, và rơi nước mắt cảm thương cho nhân vật chàng Jack do Leonardo DiCaprio thủ diễn. Doanh thu toàn cầu của Titanic lên tới 1,8 tỉ USD.


Phim Titanic - Ảnh: Yahoo Movie

Sau 4 tuần công chiếu, Hiệp sĩ bóng đêm đã thu về 441,6 triệu USD thị trường Bắc Mỹ và 263,5 triệu USD ở thị trường quốc tế. So với hơn 10 năm về trước, với sự phát triển của các cụm rạp liên hoàn, Hiệp sĩ bóng đêm có lợi thế được khởi chiếu trên một số lượng rạp rất lớn: hơn 4.000 rạp. Bởi vậy, bộ phim này đã nhanh chóng thu về 313,8 triệu USD chỉ sau 10 ngày đầu công chiếu, đẩy Chiến tranh giữa các vì sao xuống vị trí thứ hai về  tốc độ... hái ra tiền.

Tuy nhiên, sự phổ biến của DVD hiện nay cũng khiến cho các bộ phim bom tấn rơi vào tình trạng "bạo phát bạo tàn", bởi nhiều khán giả có xu hướng ngồi nhà đợi xem DVD trong phòng ngủ hơn là đến rạp. Warner Bros. chưa công bố thời điểm phát hành đĩa DVD của Hiệp sĩ bóng đêm, nhưng một nguồn tin nói rằng tháng 12 tới, DVD phim này sẽ được tung ra. Bản Imax của Hiệp sĩ bóng đêm cũng được đưa ra trình chiếu, nhưng do số lượng rạp Imax có hạn, nên số thu về cũng chỉ khoảng 31 triệu USD. Do đó, không có nhiều cơ hội để Hiệp sĩ bóng đêm thu ngắn khoảng cách với Titanic.

"Titanic là vô tiền khoáng hậu, và tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể có một bộ phim nào như thế trong lịch sử điện ảnh" - ông Dan Fellman, chủ tịch bộ phận phát hành trong nước của Warner Bros. nói.

Liên Khương
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.