Người đốt cơ sở Điện Máy Xanh ở Trà Vinh mắc bệnh tâm thần

Bắc Bình
Bắc Bình
12/11/2021 11:54 GMT+7

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, người châm lửa đốt cửa hàng Điện Máy Xanh ở H.Càng Long mắc bệnh tâm thần.

Ngày 12.11, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết người châm lửa đốt Điện Máy Xanh ở xã Bình Phú, H.Càng Long vào trưa 11.11 đã được cho về nhà để gia đình quản lý, đưa đi điều trị bệnh tâm thần.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội và người đốt lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường

CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 11.11, N.V.U.E (37 tuổi, ngụ ấp Nguyệt Trường, xã Phương Thạnh, H.Càng Long, Trà Vinh) đến tiệm mua xăng. Sau đó, E. đi bộ khoảng 7 km đến cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Bình Phú, H.Càng Long rồi châm lửa đốt. Lửa bốc lên, E. bỏ chạy. Liền sau đó, E. bị lực lượng chức năng và người dân địa phương vây bắt.

Khi được hỏi lý do châm xăng đốt Điện Máy Xanh, E. nói “của mình thì mình đốt bỏ”. Trước khi đốt, E. không bị ai tác động, xúi giục.

Sau khi cơ quan chức năng liên lạc được người nhà mới hay E. bị bệnh tâm thần nặng, phải đến cơ sở điều trị hằng tháng. Tuy nhiên, hơn 4 tháng qua, do dịch Covid-19 ở mức nghiêm trọng nên E. không được đi khám, uống thuốc theo định kỳ.

Hiện, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đã cho người nhà bảo lãnh E. về để thực hiện các thủ tục đưa đi chữa trị bệnh bắt buộc.

Ghi nhận ban đầu về vụ đốt Điện Máy Xanh, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh xác định thiệt hại khoảng 100 triệu đồng và đang tiếp tục thực hiện xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.