Người hâm mộ tiếc cho sao trẻ 19 tuổi Đà Nẵng

03/08/2022 08:52 GMT+7

Sau khi Ban tổ chức V-League 2022 công bố Văn Toàn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7, người hâm mộ trên khắp các diễn đàn bóng đá bày tỏ sự tiếc nuối khi Nguyễn Phi Hoàng không được vinh danh.

Nguyễn Phi Hoàng rất xuất sắc trong tháng 7

Đông Nghi

Nguyễn Phi Hoàng là cầu thủ năm nay mới 19 tuổi, nhưng anh là cái tên được nhắc nhiều nhất trong tháng 7 với các pha lập công giúp Đà Nẵng bay cao.

Các bàn thắng đáng nhớ của Nguyễn Phi Hoàng là ghi 2 bàn vào lưới SLNA - đội đang dẫn đầu bảng lúc đó để giúp Đà Nẵng thắng 3-1. Ấn tượng hơn, cầu thủ mới 19 tuổi này đã có bàn thắng duy nhất giúp Đà Nẵng thắng đối thủ mạnh Bình Định ngay trên sân Quy Nhơn.

Không chỉ ghi bàn, Phi Hoàng còn có những đường kiến tạo cho đồng đội của mình lập công.

Xét về sự xuất sắc cá nhân, ở tuổi 19 Phi Hoàng nổi trội hơn Văn Toàn bởi anh chơi trong tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ, không nhận được nhiều sự hỗ trợ như VT9. Thời điểm Phi Hoàng tỏa sáng, CLB Đà Nẵng gần như chấp ngoại binh vì nhiều lý do không thể ra sân hoặc thi đấu không tốt.

Văn Toàn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất tháng 7

Phúc Thắng

Trong khi đó, xoay quanh Văn Toàn là Brandao, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy… Văn Toàn cũng ghi 3 bàn thắng trong 5 trận của tháng 7 như Phi Hoàng, nhưng Toàn được Ban tổ chức chọn vì thành tích của CLB HAGL tốt hơn CLB Đà Nẵng.

Ngay khi Ban tổ chức công bố danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7, các diễn đàn bóng đá đã nóng lên với những tranh cãi vì sao không chọn Phi Hoàng. Bạn hoanglenguyen viết: “Nếu Văn Toàn chơi với các cầu thủ Đà Nẵng thì khó mà ghi 3 bàn. Ban tổ chức chỉ nhìn vào thành tích chung của CLB mà không đánh giá năng lực cầu thủ. Rõ ràng Phi Hoàng xứng đáng hơn vì cậu ấy nỗ lực hết mình và đóng góp rất lớn giúp CLB Đà Nẵng bay cao”.

Bạn huynhvanlap cũng bày tỏ: “Ban tổ chức đã chọn sai bởi rõ ràng Phi Hoàng xứng đáng hơn. Ngoài ra, Hoàng còn có tiêu chí là cầu thủ trẻ, nên cần trao giải cho Hoàng để khuyến khích các cầu thủ trẻ khác phấn đấu và tỏa sáng giúp V-League thêm ấn tượng. Chứ Văn Toàn đã đá V-League suốt 7 mùa giải vừa qua, các bàn thắng của Toàn không có nhiều ý nghĩa như Phi Hoàng”.

Dù được người hâm mộ bênh vực, nhưng Phi Hoàng bình thản nói: “Với tôi lúc này thành tích chung của CLB là tốt nhất. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có thể giúp đội bóng đạt thành tích tốt ở mùa giải năm nay”.

Ở lượt đấu tới, CLB Đà Nẵng làm khách trên sân Lạch Tray trước chủ nhà Hải Phòng vào ngày 5.8 và Phi Hoàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi bàn ở trận đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.