Người lao động bị đánh đập, ép ký hợp đồng?

01/12/2010 01:02 GMT+7

Sáng 30.11, PV Thanh Niên tìm đến nhà anh Nguyễn Minh Vương (21 tuổi) ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Đông Hòa (Phú Yên), một trong số những người vừa được gia đình dùng tiền chuộc lại từ những ông chủ lao động.

Nét mặt còn hoảng sợ, anh Vương kể lại sự việc bị lừa đưa đi “bán” cho nhà vườn ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng: “Ngày 23.11, hai người đàn ông hơn 50 tuổi đến nhà ông Trần Văn Tiên (ở cùng xã Hòa Bình 1) nhờ tìm giúp công lao động để hái cà phê tại huyện Lâm Hà. Ông Tiên gom được hơn 80 nhân công, nhưng do chỉ có 2 xe nên chỉ chở được 34 nhân công”.

Sau khi nhận đủ người, hai người đàn ông nói tiền công lao động từ 3-3,5 triệu đồng/tháng/người và không hề nói đến chi phí xe, tiền ăn uống đi lại. “Vì mức lương khá cao nên mọi người đồng ý. Lên tới Lâm Hà, tụi tui được hai người đàn ông giao cho Trung tâm Giới thiệu việc làm Minh Nghĩa thuộc Công ty TNHH Minh Nghĩa, rồi bỏ đi đâu không biết. Sau khi tiếp nhận chúng tôi, họ dồn cả 34 người vào góc phòng. Những chủ nhà vườn cần công lao động đến xem, rồi chọn người lao động ưng ý. Sau đó, họ đưa ra hợp đồng ghi rõ các khoản chi phí mà người lao động phải trả như: tiền xe, tiền giới thiệu, tiền ăn trên xe, tiền bảo lãnh công lương cho người lao động, phí dịch vụ... với tổng số tiền một người lao động phải trả là 1.150.000 đồng, trong khi tiền lương hằng  tháng chỉ 1,7 triệu đồng. Đến lúc này, mọi người mới tá hỏa và biết là mình đã bị lừa đem đi bán sức lao động”.

Anh Vương khẳng định mình chứng kiến cảnh người của Trung tâm Giới thiệu việc làm Minh Nghĩa đánh người lao động với lý do không chịu ký hợp đồng. Nhiều lao động bỏ trốn bị bắt lại, rồi bị đánh. “Đánh xong, họ dọa đưa đi bãi vàng”, anh Vương nói.

Không chịu nổi cảnh bị nhốt, đánh đập, sáng 25.11, anh Trần Văn Quân (con ruột ông Trần Văn Tiên) đã lén gọi điện về gia đình để đem tiền lên chuộc và gọi cơ quan chức năng can thiệp.

Sau khi trình báo cơ quan chức năng, ông Tiên đã chủ động liên hệ với những gia đình có người thân đi cùng trong chuyến với con ông, thuê xe đến huyện Lâm Hà để chuộc người thân. Đến nơi, dù chỉ có 5/8 lao động ở đó (3 người đã bỏ trốn), nhưng nhóm ông Tiên vẫn bị buộc phải chi 9,2 triệu đồng tiền chuộc cho cả 8 người.

Ngày 30.11, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Huỳnh Trung Trực, Trưởng công an huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết đã liên hệ với Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) để phối hợp điều tra xử lý vụ việc.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.