Người liên quan đến cái chết của tình cũ Ariana Grande lãnh án gần 11 năm tù

19/04/2022 13:54 GMT+7

Hôm 18.4 (giờ địa phương), Ryan Reavis - kẻ cung cấp chất kích thích cho Mac Miller, đã lãnh bản án 10 năm 11 tháng tù cho hành vi sai trái của mình. Sự việc liên quan đến cái chết đột ngột của Mac hồi tháng 9.2018.

Ryan Reavis (ảnh nhỏ) bị kết án vì cung cấp fentanyl cho Mac Miller trước khi nam rapper qua đời năm 2018

sở cảnh sát Lake Havasu, shutterstock

Theo PageSix, Ryan Reavis (39 tuổi) là một trong ba người bị buộc tội trong vụ dùng thuốc quá liều khiến rapper Mac Miller (tên thật: Malcolm James McCormick) tử vong hồi tháng 9.2018. Đối tượng này thừa nhận đã cung cấp cho cố nghệ sĩ Mỹ những viên thuốc chứa fentanyl trước khi bị kết án 10 năm 11 tháng tù. Rolling Stone cho biết trước đó, Ryan Reavis yêu cầu một bản án 5 năm vì cho rằng mình chỉ là một người trung gian và không hề biết những viên thuốc đang bán có chất gây nguy hiểm. Các công tố viên từng yêu cầu bản án dành cho người này là 12 năm 6 tháng tù.

Trước khi thẩm phán tuyên bố mức án cuối cùng vào hôm 18.4, Karen Meyers - mẹ của Mac Miller, khẳng định con trai mình sẽ không bao giờ dùng loại thuốc ấy nếu biết chúng có chứa fentanyl vì Mac luôn muốn sống và rất hào hứng khi nói về tương lai. Bà chia sẻ: “Cuộc sống của tôi trở nên tăm tối khi Malcolm rời khỏi thế giới này. Malcolm là người quan trọng nhất của tôi, còn hơn cả một đứa con trai. Chúng tôi có một mối quan hệ gắn bó sâu sắc và không thể thay thế được. Chúng tôi hầu như ngày nào cũng nói với nhau về mọi thứ - cuộc sống của nó, các kế hoạch, âm nhạc cũng như ước mơ”. Mẹ của ngôi sao quá cố nói thêm: “Lỗ hổng trong tim tôi sẽ mãi ở đó”.

Tình cũ của Ariana Grande chết vì độc tính kết hợp ba loại fentanyl, cocaine và ethanol

shutterstock

Ryan Reavis bị bắt vào tháng 9.2019 sau khi cảnh sát đột kích vào nhà của hắn ở Lake Havasu, bang Arizona (Mỹ) và tìm thấy một tập giấy kê đơn của bác sĩ cùng những viên thuốc không xác định vốn chỉ được bán theo đơn, dụng cụ tiêm chích và một lượng cần sa “có thể sử dụng được”. Người đàn ông này nhận tội vào tháng 11.2021. Trong khi đó, Stephen Walter - người cũng bị buộc tội phân phối fentanyl - đã nhận tội nhưng chưa bị kết án còn trường hợp của đối tượng thứ ba Cameron Pettit vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý.

Mac Miller (1992 - 2018) được biết đến là một rapper, nhà sản xuất âm nhạc tài năng tại Mỹ. Anh gia nhập làng hip-hop vào năm 2007 và gây tiếng vang với các album: Blue Slide Park (2011), Watching Movies with the Sound Off (2013), GO:OD AM (2015), The Divine Feminine (2016), Swimming (2018)... Ngôi sao được đề cử Grammy từng hẹn hò với Ariana Grande từ tháng 8.2016 đến tháng 5.2018. Anh phải vật lộn với tình trạng nghiện ngập, lạm dụng chất kích thích và thường nhắc đến các vấn đề bất ổn này trong lời bài hát của mình. Ngày 7.9.2018, Mac Miller qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles do sử dụng quá liều ethanol (hay alcohol), cocaine và fentanyl.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.