
Độ tuổi nào, đối tượng nào cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày?
Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng giấc ngủ cần thiết cho mọi lứa tuổi. Giấc ngủ cung cấp năng lượng cho tâm trí, phục hồi cơ thể và củng cố hầu như mọi hệ thống trong cơ thể.
Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Đại học Utah và Đại học Columbia (Mỹ) đã thu thập dữ liệu từ các hộ gia đình ở Utah và New York.
Trẻ em có khả năng phục hồi nhanh hơn người lớn sau khi mắc Covid-19.
Kết quả nghiên cứu của Đại học North Carolina (Mỹ) được công bố gần đây trên chuyên san Science Immunology cho thấy 2 loại vắc xin ngừa Covid-19 dành riêng cho trẻ nhỏ, đang được phát triển bởi các nhà khoa học Mỹ, đã đạt được bước tiến quan trọng trong những thử nghiệm tiền lâm sàng, theo ScienceDaily.
Nghiên cứu mới trên tạp chí Clinical Ob Fat cho thấy bạn có thể có nguy cơ tăng cân cao hơn nhiều, nếu ăn quá nhanh.
Không ít người trong chúng ta rất sợ kim tiêm, dù đó là khi tiêm vắc xin hay hiến máu. Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện một phương pháp giúp giảm đáng kể đau cho những người sợ kim tiêm.
Thì là từ thuở học vỡ lòng, ai mà chẳng được dạy câu “Nhặt được của rơi nhớ trả lại người đánh mất”. Vậy mà lại không ít chuyện người lớn “can đảm” làm điều ngược lại, thậm chí là ngay trước mặt con mình.
Vừa qua, tôi thấy thông tin xuất hiện nhiều trường hợp bệnh bạch hầu. Xin hỏi, bệnh chỉ mắc ở trẻ nhỏ hay cả người lớn cũng bị bệnh? Cần phải phòng bệnh thế nào? (Cao Thanh Toàn, ngụ Bình Phước)
Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một cậu bé ngồi uống nước sau xe máy rồi ném chai nước trước xe ô tô nhưng khi bị phản ứng thì nhanh chóng ra hiệu xin lỗi, người chở cậu bé sau đó quay lại nhặt vỏ chai.
Theo ghi nhận của các cơ quan y tế, mặc dù nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) nhưng trẻ em có biểu hiện nhẹ hơn và hiện tỷ lệ trẻ em bị Covid-19 được ghi nhận khá thấp.
Điều tốt nhất bạn có thể làm cho bộ não của mình ngay hôm nay là đọc sách.