Người miền Tây kẹt cứng giữa trưa nắng 10 cây số ngay cầu Mỹ Thuận

Nam Long
Nam Long
10/02/2019 13:56 GMT+7

Ngày 10.2 (mùng 6 Tết) kẹt xe kéo dài đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận khiến dòng người và cả xe cấp cứu phải cũng phải "chôn chân". Một xe khách chết máy, cộng thêm lượng người miền Tây đổ về Sài Gòn sau Tết đã khiến dòng người kéo dài gần 10 km.

Ghi nhận lúc 13 giờ trưa 10.2, hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau dài trên 10km chiếm hết đường Phạm Hùng (P.9, TP.Vĩnh Long) đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận, các xe ô tô chạy thành 2 làn, có khi lên đến 3 làn hướng đi TP.HCM và các tỉnh Miền Đông.

Nhiều người đi xe máy quá mệt mõi đã ghé các quán nước ven đường nghỉ chân chờ thưa xe mới đi tiếp. Các xe cấp cứu đi lọt vào dòng xe cũng bị "chôn chân". Một số xe cấp cứu phải chạy ngược chiều bên làn đường ngược lại để kịp đưa người bệnh đi cấp cứu.
Hướng từ tỉnh Đồng Tháp đi qua Mỹ Thuận cũng bị tình trạng kẹt xe như vậy nhưng không nghiêm trọng bằng hướng từ TP.Vĩnh Long đi TP.HCM. Lực lượng CSGT, TTGT và Công an phải làm việc khá vất vả để điều tiết giao thông dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa.
Nguyên nhân vụ kẹt xe kinh hoàng này là do một xe khách chết máy cộng thêm buổi sáng nay, lượng người miền Tây cùng nhau quay trở lại TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Vụ kẹt xe đến trưa nay đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ và dòng người vẫn đang nối đuôi nhau. 
Hàng xe vẫn nối đuôi nhau từ cầu Mỹ Thuận vào sâu trong nội thành TP. Vĩnh Long Ảnh: Xuân Phúc
Nhiều xe cấp cứu cũng kẹt cứng trong trận kẹt xe kinh hoàng này Ảnh: Xuân Phúc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.