TNO

Người Nhật khổ vì hội chứng độc thân

04/07/2015 10:27 GMT+7

(Tin Nóng) Hội chứng độc thân ở Nhật Bản, về cơ bản chỉ là không có hứng thú với tình dục, nhưng lại tác động tiêu cực đến tương lai của nước này, theo Business Insider ngày 3.7.

(Tin Nóng) Hội chứng độc thân ở Nhật Bản, về cơ bản chỉ là không có hứng thú với tình dục, nhưng lại tác động tiêu cực đến tương lai của nước này, theo Business Insider ngày 3.7.

Người Nhật khổ vì hội chứng độc thân - ảnh 1
Hội chứng độc thân của người Nhật Bản một phần do áp lực công việc - Ảnh: Reuters

Báo Japan Times dẫn báo cáo của Hội Kế hoạch hóa gia đình Nhật Bản cho biết cuộc khảo sát trên 1.134 người tuổi từ 16-49 cho thấy có đến 49,3% người trả lời không có quan hệ tình dục trong tháng qua, trong đó nam chiếm 48,3% và nữ chiếm 50,1%. Theo Japan Times, cả hai tỷ lệ này tăng 5% so với cách đây 2 năm.

Lý do khiến họ không hứng thú với tình dục là: 21,3% nam giới đã kết hôn và 17,8% phụ nữ đã kết hôn mệt mỏi với công việc, 23% phụ nữ đã kết hôn cho biết tình dục với họ là "khó chịu”, và 17,9% số người được hỏi cho biết họ ít quan tâm (hoặc cực kỳ không thích) quan hệ tình dục.

Một nghiên cứu khác cho thấy thậm chí xu hướng tìm kiếm mối quan hệ nam nữ ở đất nước này còn ở mức cực đoan hơn.

Theo báo cáo năm 2011 từ Trung tâm dân số Nhật Bản, 27% nam giới và 23% phụ nữ không quan tâm đến mối quan hệ lãng mạn, lứa tuổi từ 18-34 có đến 61% nam giới và 49% phụ nữ không có mối quan hệ nào; và 36% nam giới và 39% phụ nữ chưa bao giờ có quan hệ tình dục.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân xuất phát từ việc Nhật có nền kinh tế phát triển cao và bất bình đẳng giới cao.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Nhật Bản xếp thứ 104 trong số 140 quốc gia về bình đẳng giới.

Những phụ nữ có sự nghiệp đang bị mắc kẹt giữa mâu thuẫn này. Theo tờ Fisher, hiện Nhật Bản thiếu các chương trình chăm sóc cho các sản phụ đang đi làm. Họ cảm thấy con đường thăng tiến sự nghiệp bị cản trở.

Trong khi đó, phụ nữ có thai, hoặc thậm chí chỉ cần kết hôn, nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ công việc trước những áp lực xã hội. Cụ thể, xã hội Nhật Bản còn sáng tạo cả một "biệt danh" dành cho những người phụ nữ vừa làm vợ "kiêm" làm việc là oniyomen hay "Vợ quỷ".

Những điều này đã bóp chết cơ hội để lập gia đình của phụ nữ Nhật Bản. Tờ Fisher cho biết phụ nữ trong độ tuổi 20 có 25% khả năng không bao giờ kết hôn và 40% khả năng không bao giờ có con.

Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục trong năm 2014 với chỉ hơn 1 triệu trẻ sơ sinh, trong khi có 1,3 triệu người chết trong cùng năm, đó là một cuộc khủng hoảng dân số. Theo Viện dân số của Nhật Bản, tổng dân số có thể giảm xuống còn 107 triệu vào năm 2040 - thấp hơn 20 triệu so với hiện nay. Trong khi đó, dân số Nhật Bản đang co lại và già đi.

Chính phủ Nhật Bản đã can thiệp để giải quyết hội chứng độc thân này. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe muốn 80% các ông bố phải nghỉ thai sản, giống như các bà mẹ nghỉ thai sản - và tăng cường hỗ trợ việc chăm sóc trẻ. Và chính phủ còn đề nghị cánh mày râu khi đi làm phải chăm chút cho đẹp trai để… hấp dẫn phụ nữ hơn.

Ngọc Lam

>> Nhật dỡ bỏ lệnh cấm nhảy đầm sau 12 giờ đêm
>> Dịch vụ lạ: Thuê phòng khách sạn để... khóc
>> Độc đáo lễ hội 'của quý' tại Nhật Bản
>> Những dịch vụ lạ đời ở Nhật chỉ phục vụ chị em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.