Người phụ nữ Trung Quốc gây xôn xao vì giả sảy thai để nhận tiền bảo hiểm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/09/2024 17:12 GMT+7

Một phụ nữ ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã làm giả giấy tờ mình đã sảy thai nhằm nhận tiền bảo hiểm, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 31.8.

Người phụ nữ họ Tạ (Xie), 42 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại Thượng Hải, đã dùng phần mềm máy tính để làm giả giấy tờ y tế, bao gồm giấy chứng nhận thai sản và báo cáo xuất viện, đánh lừa rằng bà đã sảy thai trong bệnh viện.

Theo South China Morning Post, trong thời gian nghỉ thai sản hồi tháng 12 năm ngoái, bà Xie nhớ lại việc từng sảy thai trước đó 2 năm và đã nhận được tiền bảo hiểm. Điều này đã khiến bà muốn lên kế hoạch làm giả giấy tờ để nhận tiền.

Bà đã 2 lần dùng giấy tờ giả để nộp đơn xin bảo hiểm và đã nhận tổng cộng hơn 66.000 nhân dân tệ (khoảng 230 triệu đồng) trợ cấp thai sản, lợi dụng hệ thống hỗ trợ tài chính cho phụ nữ mang thai và nghỉ thai sản. Sau mỗi lần như vậy, bà đã hủy các tài liệu và hồ sơ trên máy tính.

Người phụ nữ Trung Quốc gây xôn xao vì giả sảy thai để nhận tiền bảo hiểm- Ảnh 1.

Bà Xie (áo vàng) xuất hiện tại tòa án

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST/WEIXIN

Đầu năm nay, bà Xie đã dùng lại cách làm giả giấy tờ, lần này là làm chứng nhận bị sảy thai nhằm xin nhận 40.000 nhân dân tệ tiền bảo hiểm nhưng đã bị từ chối. Đến tháng 2, bà đã tiếp tục nộp đơn xin bảo hiểm, lần này là hợp lệ vì bà Xie mới sinh con đầu.

Tuy nhiên, khi xem xét hồ sơ, các quan chức phát hiện bà Xie đã nộp đơn xin bảo hiểm thai sản 5 lần trong 4 năm. Nhận thấy một số điểm đáng ngờ, các quan chức đã báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Bà Xie sau đó đã tự thú và hoàn trả toàn bộ số tiền gian lận. Bà nói: “Là một phụ nữ lớn tuổi mang thai và có sức khỏe kém, tôi lo lắng về chi phí y tế. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã bốc đồng giả vờ sảy thai để lấy tiền bảo hiểm. Tôi đã nghỉ việc và vô cùng hối hận về những gì đã làm”.

Theo truyền thông Thượng Hải, công việc của bà tại công ty nước ngoài có mức lương hơn 30.000 nhân dân tệ một tháng.

Công tố viên Thượng Hải Gong Xiaoting cho biết hệ thống ứng dụng bảo hiểm trực tuyến của Trung Quốc được thiết kế để dễ sử dụng, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm lợi dụng bằng cách sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh.

Vào ngày 16.8, tòa tuyên bà Xie phạm tội gian lận và nhận mức án 1 năm 6 tháng tù treo do đã tự thú.

Thẩm phán Wang Xinyuan cho biết hành động của bà Xie không chỉ vi phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống bảo hiểm xã hội.

Câu chuyện làm giả giấy tờ của bà nhanh chóng trở thành chủ đề trên mạng xã hội Trung Quốc. "Mức lương hằng tháng của bà Xie là 30.000 nhân dân tệ không phải con số thấp ở Trung Quốc, song bà ấy vẫn dùng đến thủ đoạn gian lận", một người dùng mạng xã hội WeChat viết. Một bình luận khác ghi rằng: "Với hơn 60.000 nhân dân tệ (tiền trợ cấp nhận được), bà ấy đã hủy hoại cuộc sống của mình và tương lai của các con bà".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.