Người thân vụ tai nạn chấn động bóng rổ Mỹ được bồi thường vì ảnh chụp lén

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/11/2021 19:00 GMT+7

Thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng khiến huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant tử nạn sẽ nhận được bồi thường 2,5 triệu USD nhờ những bức ảnh chụp lén về vụ tai nạn.

Theo AFP, các bức ảnh nói trên được chụp của bởi cảnh sát trưởng và nhân viên cứu hỏa Quận Los Angeles, California. Thỏa thuận giải quyết hoàn tất hôm 2.11 bởi quận Los Angeles, nhưng không áp dụng cho góa phụ của Bryant - huyền thoại NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ), người cũng đang kiện về những bức ảnh trái phép tương tự.

Gia đình của các nạn nhân đã kiện quận Los Angeles vì tổn thương tinh thần do những bức ảnh hiện trường bị phát tán

afp

Ngôi sao của CLB Los Angeles Lakers, Bryant và cô con gái 13 tuổi Gianna của anh cùng 7 người khác đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở ngọn đồi gần Los Angeles vào tháng 1.2020. Những người duy nhất được phép chụp ảnh hiện trường là các điều tra viên từ Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia và văn phòng điều tra viên. Tuy nhiên, các đại diện và nhân viên cứu hỏa làm việc cho quận Los Angeles cũng chụp ảnh trên điện thoại của họ và chia sẻ chúng với những người khác. Gia đình của các nạn nhân sau đó đã kiện quận vì làm tổn thương tinh thần.

Matthew Mauser, người có vợ là Christine chết trong vụ tai nạn, sẽ nhận được 1,25 triệu USD. Anh chị em JJ Altobelli và Alexis Altobelli, có mẹ, cha và chị gái đã thiệt mạng, sẽ được bồi thường thêm 1,25 triệu USD.

Thể thao thế giới sốc sau khi hay tin huyền thoại Bryant qua đời trong vụ rơi máy bay

afp

Vanessa, góa phụ của Bryant cũng đã kiện quận Los Angeles, cáo buộc rằng cô và gia đình đã phải chịu đựng những tổn thương về tinh thần vì những bức ảnh. Vụ kiện hiện vẫn tiếp tục. Một cuộc điều tra về vụ tai nạn cho thấy phi công có thể đã mất phương hướng sau khi lái chiếc Sikorsky S-76 lên mây.

Bryant được nhiều người công nhận là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay, một nhân vật đã trở thành gương mặt đại diện cho môn thể thao này trong suốt 2 thập niên thi đấu chói sáng cùng với Los Angeles Lakers Lakers. Anh là nhà vô địch NBA 5 lần trong sự nghiệp bắt đầu từ năm 1996 ngay từ khi học trung học và kéo dài cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2016. Bryant cũng là người từng 2 lần đoạt HCV Olympic 2008 và 2012.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.