Người từng dựng 'hiện trường giả nhảy cầu Cà Ty' tử vong do tai nạn giao thông

Quế Hà
Quế Hà
21/09/2022 16:02 GMT+7

Nam thanh niên 19 tuổi, người từng dựng hiện trường giả nhảy cầu Cà Ty, sau đó trốn gia đình qua Campuchia bị đánh đập lại trốn về Việt Nam từ 4 tháng trước, tử vong sau một vụ tai nạn vào rạng sáng 21.9.

Trưa nay (21.9), cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đã bàn giao thi thể anh H.A.T (19 tuổi, trú xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) để gia đình lo hậu sự. Anh T. là người từng dựng hiện trường giả nhảy cầu Cà Ty, sau đó trốn gia đình qua Campuchia, bị đánh đập lại trốn về Việt Nam từ 4 tháng trước.

Theo thông tin từ Công an TP.Phan Thiết, vào khoảng 1 giờ cùng ngày (21.9), anh H.A.T điều khiển xe máy BS 86B5 - 275.39 lao vào gốc cây trên lề đường Trần Hưng Đạo (TP.Phan Thiết). Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bê bết máu.

Tại hiện trường, xe máy nằm trên lề, đầu xe bể nát, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, anh H.A.T tử vong. Nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong

C.T.V.

Trước đó, Báo Thanh Niên có thông tin, rạng sáng 23.5, người dân phát hiện trên cầu Cà Ty (TP.Phan Thiết) có ba lô, đôi dép, mũ bảo hiểm cùng 1 tấm ảnh gia đình, phía sau có ghi số điện thoại người thân.

Nghi có người nhảy cầu nên người dân đã gọi báo công an địa phương. Tại nhà, người thân của H.A.T còn tìm được "thư tuyệt mệnh" do người nhảy cầu, tên H.A.T để lại.

Ngày 26.5, sau khi H.A.T được đưa về lại nhà ở Bình Thuận, T. cho biết mình xin làm phụ xe thông qua bài viết đăng trên mạng xã hội. Đêm 22.5, T. đem ba lô và nón, dép đến cầu Cà Ty để dựng "hiện trường giả" với mục đích để gia đình tưởng T. đã mất tích để khỏi phải đi tìm. Sau đó, bên phía tuyển dụng đón T. và đưa đến khu vực Mộc Bài (Tây Ninh), giáp ranh Campuchia. Sau khi bị đưa trái phép qua bên kia biên giới, T. bị bắt làm công việc bốc vác nặng nhọc và bị đánh đập.

Sau đó, câu chuyện về người nhảy xuống sông Cà Ty đã được Công an TP.Phan Thiết làm rõ là không có thật, mà chỉ là hiện trường giả do T. dựng nên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.