Nguồn gốc Đại lễ Phật đản và lễ tắm Phật: Giữ tâm trong sạch, nói lời chân thật

24/05/2023 12:25 GMT+7

Đại lễ Phật đản - kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, tổ chức từ mùng 8.4 đến rằm tháng tư âm lịch hằng năm. Nguồn gốc, ý nghĩa đại lễ này là gì? Vì sao trong Đại lễ các chùa tổ chức lễ tắm Phật?

Đại lễ Phật đản là dịp không chỉ để tôn vinh Đức Phật, mà còn là dịp để ôn lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên phương diện một con người lịch sử cùng những lời dạy của Ngài.

Nhân dịp này, PV Thanh Niên có cuộc trò chuyện cùng thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM về nguồn gốc, ý nghĩa cũng như cách dâng hoa lễ Phật tại gia trong đại lễ Phật đản.

Đại lễ Phật đản: Nguồn gốc, ý nghĩa đối với người Việt

Đại lễ Phật đản có ý nghĩa thế nào?

Kính chào thượng tọa, đầu tiên xin thượng tọa cho biết đại lễ Phật đản có nguồn gốc từ đâu?

Thượng tọa Thích Trí Chơn: Đại lễ Phật đản hay là kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào năm 623 trước Công nguyên. Năm 80 tuổi, Ngài viên tịch, được bắt đầu tính là năm Phật lịch. Do đó, Phật lịch năm nay là 2567, còn đại lễ Phật đản 2647.

Khởi nguyên từ Ấn Độ, Đức Thích Ca Mâu Ni đem ánh sáng của giác ngộ, đem đạo từ bi lan tỏa trên tất cả mọi nơi và quê hương Việt Nam được đón nhận hạnh giác ngộ từ đầu Công nguyên đến hôm nay là ngót 2000 năm.

Những ngôi chùa, tiếng chuông, lời dạy của Đức Phật đã trở thành một bộ phận của văn hóa Việt Nam. Và như vậy, đại lễ Phật đản trở thành một lễ hội lớn của những người theo đạo Phật nói riêng và những người mến mộ đạo Phật cũng như cộng đồng.

Đại lễ Phật đản: Nguồn gốc, ý nghĩa; vì sao các chùa tổ chức lễ tắm Phật? - Ảnh 2.

Đại lễ Phật đản là lễ hội lớn của người theo đạo Phật và cộng đồng

Nhật Thịnh

Vì sao lễ Phật đản có nơi tổ chức ngày 8.4 âm lịch, nơi ngày rằm tháng tư, thưa thượng tọa?

Thượng tọa Thích Trí Chơn: Phật giáo Nam truyền gọi lễ Phật đản là đại lễ Vesak – tháng Vesak của Ấn Độ cũng được gọi là lễ tam hợp (tháng Đức Phật ra đời, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập Niết bàn cùng trong tháng Vesak).

Trong khi đó, Phật giáo Bắc truyền cho rằng Đức Phật ra đời vào tháng 4, Đức Phật nhập Niết bàn vào tháng 2 âm lịch và thành đạo vào tháng chạp. Do vậy, người ta lấy ngày mùng 8.4 là ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Cũng có lý luận nói rằng, thời Đức Phật thì gọi là ngày trăng tròn chứ không có ngày giờ cụ thể, nhưng trăng tròn của quốc gia mỗi nơi khác nhau với sai số không đáng kể.

Đại lễ Phật đản: Nguồn gốc, ý nghĩa; vì sao các chùa tổ chức lễ tắm Phật? - Ảnh 3.

Thượng tọa Thích Trí Chơn hiện là viện chủ tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM)

Diệu Mi

Truyền thống của Việt Nam kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca là mùng 8.4 âm lịch. Năm 1950, Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới họp 26 quốc gia (trong đó có Việt Nam) để thành lập Hội Liên hữu Phật giáo thế giới và công nhận ngày trăng tròn tháng 4 là ngày Đức Phật ra đời. Từ đó, Phật giáo Việt Nam lấy ngày trăng tròn tức là ngày rằm tháng 4 là ngày quyết định cho sự kiện này.

Tuy nhiên để kết hợp với truyền thống và Phật giáo toàn cầu, Việt Nam đưa ra mùa Phật đản, không còn là một ngày nữa mà bắt đầu từ mùng 8.4 đến rằm tháng tư, đó là kỷ niệm ngày ra đời của Đức Thích Ca Mâu Ni.

Thượng tọa Thích Trí Chơn

Làm sao để tâm mình trong sạch, lời nói mình chân thật có ái ngữ đem lại lợi ích và hành động của mình luôn luôn làm điều tốt, đó chính là lễ phẩm cao quý nhất cúng dường Đức Phật trong sự kiện đản sinh này

Tháng 12.1999, Liên Hiệp Quốc đã công nhận đại lễ Vesak - Phật đản là ngày lễ hội văn hóa thế giới. Đến nay, Việt Nam đã 3 lần đăng cai tổ chức đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vào năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), năm 2014 tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) và 2019 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Đại lễ Phật đản là một trong những sự kiện lớn nhất của người con Phật nói riêng cũng như những người có tình cảm với đạo Phật nói chung. Lễ hội này, người con Phật thường tạo ra chuỗi sự kiện để dâng lên cúng dường Đức Phật, vui mừng mình là người con của Đức Phật.

Thưa thượng tọa, ở các chùa thường trang trí, tổ chức chương trình mừng đại lễ Phật đản thế nào?

Thượng tọa Thích Trí Chơn: Ở các chùa không thể thiếu trên ban thờ là một tay Đức Phật đản sinh 1 tay chỉ lên trời 1 tay chỉ xuống đất, đó gọi là kim tướng sơ sinh. Trong lễ có nghi thức tắm Phật, tất cả mọi người có mặt đều lấy gáo nước xối lên thân tướng của Đức Phật để tắm Phật.

Đại lễ Phật đản: Nguồn gốc, ý nghĩa; vì sao các chùa tổ chức lễ tắm Phật? - Ảnh 5.

Các chùa sẽ tổ chức lễ tắm Phật trong đại lễ Phật đản

Diệu Mi

Khi múc một gáo nước tắm lên hình tượng Đức Phật thì mình quán tưởng rằng mình đang tắm chính mình để thâm tâm mình tắm sạch, qua đó, Phật tâm, Phật tánh được biểu hiện.

Ở các chùa còn treo cờ Phật giáo, cờ tổ quốc, lồng đèn, làm sự kiện, tổ chức chương trình văn nghệ, vui chơi tạo không khí vui cho chùa, Phật tử và xóm làng xung quanh.

"Phục vụ lợi ích chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật" vì vậy người con Phật cúng dường Đức Phật bằng cách làm những điều tốt đẹp cho người dân trong xã hội hay đến những bệnh viện giúp bệnh nhân đang điều trị, đến thăm cụ già neo đơn, em bé mồ côi, người khó khăn, làm thiện nguyện...

Đại lễ Phật đản: Nguồn gốc, ý nghĩa; vì sao các chùa tổ chức lễ tắm Phật? - Ảnh 6.

Đại lễ Phật đản là dịp để ôn lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên phương diện một con người lịch sử

Nhật Thịnh

Với Phật tử có bàn thờ Phật tại nhà thì cần chuẩn bị thế nào mừng đại lễ Phật đản, thưa thượng tọa?

Thượng tọa Thích Trí Chơn: Trong lễ nghi của đạo Phật, có 6 món để dâng lên cúng dường gồm hương, đèn, hoa, đồ, quả và nhạc. Cụ thể:

  • Hương là nén hương đốt dâng lên cúng dường Đức Phật; đây là biểu tượng, nói đến giới đức, tâm hương mỗi người. 
  • Hoa nói đến sự thơm thảo, bên trong đó là phẩm hạnh của con người. 
  • Đèn nói đến ánh sáng, cũng được biểu tượng cho trí tuệ ở mỗi con người. 
  • Đồ là một từ cổ, chỉ lễ mình cúng như xôi, chè, trà... - lễ phẩm thể hiện tâm thành kính. 
  • Quả nói đến sự ngon ngọt, thơm thảo trong trái tim mình. 
  • Nhạc là những gì hay nhất, thiêng liêng nhất: mõ, điệu đàn, chuông...

Nói cách khác, làm sao để tâm mình trong sạch, lời nói mình chân thật có ái ngữ đem lại lợi ích và hành động của mình luôn luôn làm điều tốt, đó chính là lễ phẩm cao quý nhất cúng dường Đức Phật trong sự kiện đản sinh này.

Xin cảm ơn thượng tọa về cuộc trao đổi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.