Nguy cơ vòng đàm phán mới nhất về Gaza sụp đổ

15/08/2024 04:17 GMT+7

Hôm qua, phong trào Hamas tuyên bố không tham gia vòng đàm phán dự kiến được tổ chức ngày 15.8 ở Doha (Qatar), dập tắt hy vọng đạt được thỏa thuận mà theo các nguồn tin Iran cho rằng có thể ngăn chặn cuộc tấn công trả đũa của Iran đối với Israel, theo Reuters.

Bất chấp câu trả lời trên của Hamas, Mỹ cho biết nỗ lực thương thuyết vẫn diễn ra theo kế hoạch, và Israel vẫn gửi phái đoàn đến Qatar tham dự. Tuy nhiên, trang tin Axios đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn lại chuyến công du Trung Đông lẽ ra bắt đầu từ ngày 13.8.

tau.jpg

Tàu ngầm của Israel trồi lên ngoài khơi Haifa ngày 13.8

AFP

Reuters dẫn lời 3 quan chức cấp cao của chính quyền Tehran tiết lộ chỉ có thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza mới đủ sức thuyết phục Iran ngừng trả đũa Israel theo sau vụ ám sát cố thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào cuối tháng trước. Trong nỗ lực mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã gửi đặc phái viên Amos Hochstein đến Beirut (Li Băng) để gặp Thủ tướng Li Băng Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri bàn về tình hình khu vực.

Israel sẽ mua thêm 50 chiến đấu cơ F-15 từ Mỹ

Cùng ngày, chính quyền Washington thông báo đã phê chuẩn thương vụ trị giá hơn 20 tỉ USD chuyển giao vũ khí cho Tel Aviv, sau khi Iran từ chối ngừng kế hoạch trả đũa Israel. Phần lớn giá trị thương vụ, chiếm 18,82 tỉ USD, là hợp đồng mua 50 tiêm kích F-15, cho phép Israel nâng cấp phi đội và trang bị thêm radar cũng như các thiết bị liên lạc viễn thông của nước này.

Trong một diễn biến khác, quân đội Israel thông báo đã tiến hành đợt không kích nhằm vào các nhóm vũ trang Palestine ở Bờ Tây. Về phần mình, Hamas cho hay các tay súng của lực lượng này đã giao tranh ác liệt với lực lượng Israel ở TP.Tubas thuộc Bờ Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.