Nguyên Chủ tịch UBND H.Hóc Môn lãnh án 26 năm tù

20/08/2010 13:16 GMT+7

(TNO) Hôm nay 20.8, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ tiêu cực đất đai ở H. Hóc Môn, TP.HCM.

Theo HĐXX, đây là vụ án tham nhũng do một số cán bộ thoái hóa biến chất tại huyện Hóc Môn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chi nhánh Chợ Lớn cấu kết với người ngoài xã hội thực hiện tội phạm.

Các bị cáo: Nguyễn Văn Khỏe, Trần Văn Tè, Dương Minh Trung, Nguyễn Văn Dò, Trần Văn Tuyến, Lưu Thị Minh Hiền, Nguyễn Công Định đều là những người có chức vụ quyền hạn, thiếu tu dưỡng bản thân, đã có những hành vi sai trái làm lợi cho những phần tử xấu, trong đó một số cán bộ đã hưởng lợi không nhỏ. Hành vi của các bị cáo này đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tổ chức nhà nước, xâm hại đến tài sản của Nhà nước với số lượng rất lớn, đồng thời gây mất uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước.

Một số tin liên quan:

>> Nguyên Chủ tịch UBND H.Hóc Môn đối mặt án tử hình
>> Hối lộ hàng tỉ đồng để có dự án địa ốc
>> Truy tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn
>> Duyệt vay 3.000 lượng vàng chỉ dựa vào hồ sơ “ảo”

Cũng theo HĐXX, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa đã thực hiện hàng loạt các thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ xin dự án thông qua danh nghĩa công ty Thành Phát. Do không có khả năng thực hiện dự án nên để xin được dự án, Hà - Hòa cấu kết, mua chuộc những cán bộ thoái hóa, biến chất và cả chung chi tiền bạc để tiếp cận số cán bộ này nhằm được ký hợp thức hóa nhiều giấy tờ không đúng với thực tế. Từ đó, Hà - Hòa dưới danh nghĩa công ty Thành Phát đã được tổ liên ngành xét duyệt đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận cấp phép làm dự án khu công nghiệp sạch ở xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn.

Tiếp đó, Hà - Hòa sử dụng toàn bộ hồ sơ dự án được xây dựng gian dối, không đúng thực tế thế chấp Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn chiếm đoạt 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng.


Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe ra tòa nghe tuyên án - Ảnh: Lê Nga

Trong vụ án này, Hòa là người chủ mưu, đạo diễn mọi tình huống từ việc thành lập công ty, tiếp cận, chung chi cho cán bộ… mục đích để lấy được tiền. Theo HĐXX, Hà đưa hối lộ hơn 1,9 tỉ đồng; Hòa đưa hối lộ 700 triệu đồng cho các cán bộ ở UBND xã Đông Thạnh và ở UBND H. Hóc Môn.

HĐXX cũng kết luận Nguyễn Văn Khỏe (nguyên chủ tịch UBND H. Hóc Môn) nhận hối lộ tổng cộng 1,4 tỉ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ để hưởng lợi 730 triệu đồng và 10.000USD, lợi dụng  ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi là 5.000USD và 50 triệu đồng.

Theo HĐXX, do có mối quan hệ với Danh nên Khỏe nhận lời giúp đỡ Hà - Hòa để nhận hối lộ 300 triệu đồng khi ký hai văn bản chấp thuận cho Thành Phát được lập dự án ở xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn. Tiếp đó, Khỏe nhận 100 triệu đồng giúp Thành Phát phân lô bán nền trái phép...


Bị cáo Trần Thị Hà ra tòa nghe tuyên án - Ảnh: Lê Nga

Về thiệt hại, HĐXX xác định trong vụ án này, ngân hàng chi nhánh NN-PTNT Chợ Lớn là bị hại, bị thiệt hại 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng. Việc các bị cáo cho rằng ngân hàng không thiệt hại là không đúng, vì vào thời điểm vụ án bị khởi tố, số tiền này vẫn chưa thu hồi được. Sau khi vụ án bị khởi tố, các cán bộ ngân hàng bố trí cho Công ty 12 vay (cũng thế chấp dự án này) để lấy tiền trả nợ cho Thành Phát. Việc cho vay sau khi vụ án bị khởi tố là việc của ngân hàng. Tuy nhiên, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra quan hệ giải quyết cho vay mượn này nếu có cơ sở thì khởi tố điều tra bằng một vụ án khác. Vì vậy, HĐXX tuyên buộc Hà - Hòa nộp lại số tiền đã chiếm đoạt 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Đối với việc Trần Văn Tuyến, Lưu Thị Minh Hiền kêu oan là không phạm tội, HĐXX cũng nhận định lời kêu oan này là không có cơ sở. Hai bị cáo này đã bỏ qua những quy định về xét duyệt cho vay gây thất thoát số tiền lớn.

Mức án cụ thể của từng bị cáo

1. Trần Thị Hà: tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt sản”, 20 năm tù về tội “đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt: tù chung thân.

2. Hà Văn Hòa: tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt sản”, 17 năm tù về tội “đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt: tù chung thân.

3. Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn): 17 năm tù về tội “nhận hối lộ”, 7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 2 năm tù về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; tổng hợp hình phạt: 26 năm tù.

4. Trần Văn Tè (nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn): 8 năm tù “nhận hối lộ” và 5 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tổng hợp  hình phạt: 13 năm tù.

5. Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn): 7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

6. Nguyễn Văn Dò (nguyên cán bộ xã Đông Thạnh): 3 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nhưng cho hưởng án treo.

7. Đặng Công Danh (giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa): 8 năm tù về tội  “làm môi giới hối lộ”.

8. Trần Văn Tuyến (nguyên Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh  Chợ Lớn): 12 năm tù về tội “vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

9. Lưu Thị Minh Hiền (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn): 10 năm tù về tội “vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

10. Nguyễn Công Định (nhân viên tín dụng Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn): 7 năm tù về  tội “nhận hối lộ”.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ đối với các bị cáo nguyên là cán bộ nhà nước trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án và tuyên kê biên 33 sổ đỏ của Thành Phát đang thế chấp ngân hàng cùng một số tài sản khác của các bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.