Nguyễn Filip, Văn Lâm 'lúc mờ lúc tỏ': Thủ môn trẻ HAGL thăng hoa ở đội tuyển?

04/10/2024 14:21 GMT+7

Tạo ấn tượng tại V-League, thủ môn mới 21 tuổi Trần Trung Kiên được gọi lên đội tuyển quốc gia. Sau khi lên đội tuyển, liệu thủ thành đang khoác áo CLB HAGL có cơ hội được ra sân?

Có 4 thủ môn hiện đang góp mặt ở đội tuyển, gồm Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên. Trong số này, chỉ có Nguyễn Filip có ưu thế rõ rệt so với những người còn lại.

Nguyễn Văn Việt dù thường xuyên được gọi lên đội tuyển quốc gia trong thời gian gần đây, nhưng thủ môn đang khoác áo CLB SLNA hầu như không được sử dụng nhiều. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm sa sút quá nhiều so với giai đoạn đỉnh cao. Thủ thành Việt kiều sinh ra ở Nga này mắc nhiều sai lầm trong thời gian gần đây, anh cũng thiếu đi những pha phản xạ nhanh như trước.

Trong bối cảnh đó, thủ môn trẻ Trần Trung Kiên bỗng nhiên có cơ hội. Đầu tiên, thủ thành này đang tạo ấn tượng tốt tại giải V-League. Anh giữ sạch lưới của CLB HAGL sau 3 vòng đấu đầu tiên, góp công lớn giúp đội bóng của bầu Đức lên ngôi đầu bảng giải đấu này.

Nguyễn Filip, Văn Lâm 'lúc mờ lúc tỏ': Thủ môn trẻ HAGL  thăng hoa ở đội tuyển?- Ảnh 1.

Trung Kiên là thủ môn trẻ nhất được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở đợt tập trung tháng 10

Thứ nhì, Trần Trung Kiên có ưu thế lớn về tuổi tác, anh mới 21 tuổi, tương lai rộng mở ở phía trước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu Trần Trung Kiên khẳng định được chỗ đứng ở cấp độ đội tuyển, giá trị sử dụng của anh sẽ lâu dài.

Thứ ba, thủ môn đang khoác áo CLB HAGL có ưu thế về thể hình. Với chiều cao 1,91 m, Trần Trung Kiên cao hơn đồng nghiệp Nguyễn Văn Việt (1,81 m) và trước nữa là thủ môn Nguyễn Đình Triệu (1,80 m, hiện đang khoác áo đội Hải Phòng, thời gian vừa rồi cũng thường được gọi lên đội tuyển quốc gia) đến cả tấc.

Thể hình là yếu tố rất quan trọng đối với những người chơi ở vị trí thủ môn, bởi đây là vị trí thường xuyên có các pha đối đầu tay đôi với các tiền đạo của đối thủ, đồng thời thường xuyên phải đối diện với các pha bóng bổng. Bước đầu, thủ môn Trần Trung Kiên cũng cho thấy anh có khả năng bắt bóng bổng khá.

Vấn đề còn lại chỉ là HLV Kim Sang-sik có sẵn sàng trao cơ hội cho thủ môn Trần Trung Kiên trong 2 trận đấu gặp Ấn Độ (ngày 9.10) và Li băng (ngày 15.10) hay không? Đây đều là các trận giao hữu, vì thế không cơ hội nào tốt hơn cho các HLV trong việc thử nghiệm những nhân tố mới, nhân tố trẻ từ những trận đấu như thế này.

Nguyễn Filip, Văn Lâm 'lúc mờ lúc tỏ': Thủ môn trẻ HAGL  thăng hoa ở đội tuyển?- Ảnh 2.

Trung Kiên có phong độ khá tốt ở những trận đấu đầu tiên V-League 2024 - 2025

ẢNH: CLB HAGL

HLV Kim Sang-sik có thể áp dụng công thức mỗi trận đấu khác nhau trong số 2 trận giao hữu nói trên, sử dụng 1 thủ môn khác nhau, như ông từng thực hiện ở các trận gặp Nga (thủ môn Đặng Văn Lâm) và Thái Lan (thủ môn Nguyễn Filip) trong tháng 9. Đặc biệt, trước Ấn Độ không phải là đối thủ quá mạnh, không phải là trận đấu quá căng thẳng, vị HLV người Hàn Quốc biết đâu sẽ trao cơ hội cho người mới Trần Trung Kiên.

Hoặc, có thể trong thời điểm nào đó của 2 trận giao hữu nói trên, ông Kim sẽ tung thủ môn của đội HAGL vào sân, nhằm giúp cho cầu thủ này làm quen với không khí của các trận đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Không có buổi tập nào tốt bằng các trận đấu quốc tế. Không có lý thuyết nào hữu ích bằng thực tế trên sân cỏ. Nếu thủ môn Trần Trung Kiên được sử dụng, dù chỉ là trong thời gian có giới hạn ở các trận đấu trước mắt, đấy sẽ là bước tiến mới cho thủ thành trẻ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.