Nguyên giám đốc trung tâm làm giả hơn 2.500 chứng chỉ, lãnh 16 năm tù

31/08/2016 17:09 GMT+7

Nguyên giám đốc Trung tâm bồi dưỡng và Phát triển nguồn nhân lực tự liên kết, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trái phép cho hàng ngàn học viên tại các tỉnh miền Tây

Chiều 31.8, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Đặng Minh Tiến (60 tuổi), nguyên giám đốc Trung tâm bồi dưỡng và Phát triển nguồn nhân lực (viết tắt: TDC), trực thuộc Trường đại học Hòa Bình (có trụ sở tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) 16 năm tù; Võ Văn Hoàng (38 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), nguyên chủ cơ sở Tin học Hoàng Thắng (đặt tại xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 10 năm tù, cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa cũng buộc 2 bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, tháng 10.2011, bị cáo Tiến được Trường đại học Hòa Bình bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm TDC, đồng thời chuyển trung tâm vào TP.HCM hoạt động. Tuy chưa được phép của Sở GD&ĐT TP.HCM hoạt động trong lĩnh vực tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, Tiến vẫn tự tổ chức hoặc liên kết với nhiều cá nhân và trung tâm tại các tỉnh phía Nam để tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho hàng ngàn học viên trái phép, trong đó có Võ Văn Hoàng.
Để có phôi chứng chỉ cấp cho các học viên, Tiến đã lập hồ sơ khống, tự lập hội đồng thi, sau đó gởi hồ sơ đến Bộ GD& ĐT để xin mua phôi chứng chỉ. Đến nay Cơ quan ANĐT đã xác định, từ tháng 3.2013 đến tháng 6.2014, Hoàng đã tiếp nhận tổng cộng 2.562 hồ sơ, tiền của các học viên tại địa bàn TP.Cần Thơ và Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang … sau đó hợp thức hóa rồi chuyển cho Tiến để Tiến cấp 1.876 chứng chỉ ngoại ngữ, 686 chứng chỉ tin học, không đúng quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.
Trong đó Tiến hưởng lợi trên 717 triệu, Hoàng hưởng lợi trên 885 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.