Nhà hàng nổi khổng lồ của Hồng Kông chìm tại Biển Đông

21/06/2022 09:51 GMT+7

Nhà hàng nổi Jumbo nổi tiếng đã bị chìm tại Biển Đông ngày 19.6, chưa đầy một tuần sau khi được kéo đi khỏi cảng Aberdeen ở Hồng Kông.

Trong thông báo ngày 20.6, công ty mẹ của nhà hàng Jumbo, Aberdeen Restaurant Enterprises, cho biết không có thành viên thủy thủ đoàn bị thương trong tai nạn nói trên, theo đài RTHK.

Nhà hàng nổi Jumbo được kéo đi khỏi Hồng Kông hôm 14.6

AFP

Nhà hàng nổi Jumbo gặp sóng dữ tại Biển Đông, khu vực gần quần đảo Hoàng Sa vào chiều 18.6, khiến nước tràn vào và ngập một phần. Dù công ty phụ trách kéo tàu đã tìm cách xử lý nhưng nhà hàng sau đó vẫn bị chìm.

Aberdeen Restaurant Enterprises dự kiến việc trục vớt sẽ cực kỳ khó khăn do độ sâu tại nơi nhà hàng bị chìm là hơn 1.000 m. Công ty cho hay đã thuê các kỹ sư hàng hải để kiểm tra nhà hàng nổi và lắp đặt các bộ phận cần thiết, đảm bảo được thông qua mọi thủ tục liên quan trước chuyến đi.

Nhà hàng nổi tiếng này đã phải đóng cửa vì lỗ lũy kế cao

AFP

Từng là địa điểm du lịch nổi tiếng, nhà hàng 46 tuổi này ngừng hoạt động vào tháng 3.2020 do đại dịch Covid-19 và liên tục thua lỗ trong nhiều năm. Nó được trao tặng cho công viên giải trí Ocean Park nhưng công viên này nói không thể tìm đơn vị vận hành nhà hàng. Ocean Park cho biết nhà hàng được đưa đi bảo dưỡng nhưng không tiết lộ điểm đến.

Trong khi đó, theo AFP, Công ty vận hành Melco International Development hồi tháng 5 thông báo công việc kinh doanh từ năm 2013 không thu được lợi nhuận và lỗ lũy kế đã vượt 100 triệu HKD (12,7 triệu USD). Việc bảo trì nhà hàng tốn nhiều tiền mỗi năm và nhiều công ty, tổ chức đã từ chối lời đề nghị tiếp quản miễn phí nhà hàng này.

Nhiều người Hồng Kông tiếc nuối, chụp những bức ảnh cuối cùng trước khi nhà hàng Jumbo được chuyển đi

AFP

Tháng trước, trước khi giấy phép hết hạn, đơn vị quản lý thông báo nhà hàng nổi sẽ rời Hồng Kông và chờ nhà vận hành mới tại một địa điểm không được tiết lộ. Nhà hàng Jumbo rời khỏi Hồng Kông vào sáng 14.6.

Nhà hàng này do cố tỉ phú ngành sòng bài Stanley Ho (Hà Hồng Sân) mở vào năm 1976. Ước tính chi phí đóng tàu là hơn 30 triệu HKD. Đây là nhà hàng nổi nổi tiếng của Hồng Kông và từng đón tiếp Nữ hoàng Anh Elizabeth II, tài tử Mỹ Tom Cruise.

Khách sạn nổi một thời lừng lẫy Việt Nam bị phá dỡ ở Triều Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.