Nhà ngoại giao Triều Tiên 'rời sứ quán ở Malaysia'

06/03/2017 06:20 GMT+7

Tờ The Sun Daily của Malaysia ngày 5.3 đưa tin người đàn ông được cho là Bí thư thứ hai Hyon Kwang-song đã rời khỏi Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Ông Hyon là nhà ngoại giao Triều Tiên đang bị cảnh sát Malaysia yêu cầu trình diện để điều tra về vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chưa rõ liệu ông Hyon có rời khỏi Malaysia hay không nhưng cùng đi với người đàn ông này là ông Ri Tong-il, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc.
Ông Ri là trưởng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đến đàm phán với Malaysia về vụ án mạng trên. Trước đó, vào ngày 22.2, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar đã yêu cầu thẩm vấn ông Hyon và một nhân viên Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo tên Kim Uk-il. Lệnh bắt nhân viên này được đưa ra vào ngày 3.3. Theo nguồn tin tình báo, cả hai được cho là vẫn đang ở Malaysia.
Diễn biến trên xảy ra sau khi chính phủ Malaysia chiều tối 4.3 tuyên bố trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol và yêu cầu ông này rời khỏi Malaysia trong vòng 48 giờ đồng hồ. Tờ The Star ngày 5.3 dẫn lời Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho rằng lệnh trục xuất là nhằm bảo vệ “tính liêm chính” của đất nước. Ông Ahmad nói quyết định trên đã gửi một thông điệp “mạnh mẽ và rõ ràng” đến Triều Tiên trong việc tác động đến công tác điều tra vụ sát hại.
Một quan chức cấp cao của chính phủ Malaysia ngày 5.3 cho biết ông Kang dự kiến sẽ rời khỏi Malaysia trên một chuyến bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào hôm nay (6.3).
Cũng trong ngày 5.3, tờ The Star dẫn lời nhiều chuyên gia Malaysia nhận định Triều Tiên có thể dừng chính sách miễn thị thực đối với công dân Malaysia nhằm trả đũa hành động tương tự mà Malaysia sẽ áp dụng từ ngày 6.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.