Nhà ở kết hợp kinh doanh

01/12/2005 14:57 GMT+7

* Tôi dự định xây nhà phố (kích thước 5m x 23m) với phần tầng trệt phía trước kết hợp làm kinh doanh (có thể đặt văn phòng du lịch), xin hỏi quý báo cách bố trí thế nào để không ảnh hưởng đến các sinh hoạt của gia đình và đảm bảo thông thoáng tốt? (Lâm Sơn Dũng – đường Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

- Thông thường khi làm nhà ở có nhu cầu kinh doanh nhiều người hay cố gắng tận dụng tối đa diện tích, dẫn đến nhà không được thông thoáng và luộm thuộm do xen lẫn các chức năng khác nhau (ví dụ chỗ để xe luôn thiếu khi có khách đến giao dịch). Với chiều ngang rộng 5m thì  có thể làm một cầu thang phụ phía ngoài để dẫn lên thẳng lầu 1 (hoặc lửng) mà không phải đi xuyên qua bên dưới, đồng thời nên bố trí một giếng trời giữa nhà kết hợp với giải pháp lệch tầng để tăng khả năng thông thoáng và tạo nhiều điểm nhìn thuận lợi trong nội thất (hình mặt cắt). Có thể làm tầng trệt là chỗ để xe và tiếp khách, lên lầu trên hoặc ra phía sau là phòng làm việc. Nếu diện tích kinh doanh không nhiều thì cầu thang phía trước dẫn thẳng lên phòng khách của gia đình  tách biệt và độc lập các sinh hoạt với phần kinh doanh (các hình vẽ mặt bằng).       

KTS An Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.