TNO

Nhà Trắng bị định giá ‘bèo’

22/08/2016 19:00 GMT+7

(Tin Nóng) Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình sẽ dọn khỏi Nhà Trắng trong vài tháng nữa, nhưng cũng giống như các đời tổng thống khác, dinh thự ở số 1600 đại lộ Pennsylvania, Washington D.C sẽ không lên sàn giao dịch bất động sản.

(Tin Nóng) Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình sẽ dọn khỏi Nhà Trắng trong vài tháng nữa, nhưng cũng giống như các đời tổng thống khác, dinh thự ở số 1600 đại lộ Pennsylvania, Washington D.C sẽ không lên sàn giao dịch bất động sản.

Các “cò” nhà đất tranh cãi về giá niêm yết của Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Dinh thự bao đời của tổng thống Mỹ luôn chào đón chủ nhân mới trong mỗi 4 hoặc 8 năm, khiến nhiều người thắc mắc về giá trị thực tế của ngôi nhà lịch sử chứa chấp gia đình quyền lực nhất của Mỹ.

Và tạp chí hàng đầu về tài chính của Mỹ Barrons cũng muốn tìm ra câu trả lời.

Theo ước tính của chuyên gia Ann Gray, nhà tư vấn bất động sản của công ty Gray Real trụ sở Los Angeles, 90 triệu USD là mức giá phù hợp cho nơi ở của tổng thống Mỹ.

Con số trên được tính toán từ các yếu tố như chi phí xây dựng 232.000 USD vào thập niên 1790 (khoảng 100 triệu USD theo thời giá hiện nay); khoản thu nhập có thể thu được nếu cho thuê dinh thự gồm 16 phòng ngủ (5 triệu USD/năm); và giá cả thị trường của các bất động sản tương tự (như dinh thự của tỉ phú Donald Trump ở Palm Beach được định giá 100 triệu USD).

Tuy nhiên, một số chuyên gia bất động sản khác cho rằng mức 90 triệu USD quá thấp so với giá trị thực tế của ngôi nhà tổng thống, vốn mang theo vô vàn di sản và giá trị lịch sử qua những triều đại khác nhau của người đứng đầu xứ sở cờ hoa.

Cara Ameer của công ty Florida Realtor cho rằng Nhà Trắng có giá khoảng 100 triệu USD, trong khi trang Zillow đưa ra mức giá 389 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.