Nhà vô địch Sơ đồ tư duy 13 tuổi: hãy luôn đặt mục tiêu để chinh phục

30/12/2022 14:39 GMT+7

Không bằng lòng với kết quả thi năm ngoái, nữ sinh lớp 8 ở tỉnh Bình Dương đặt ra mục tiêu và đã xuất sắc chinh phục ngôi vị vô địch cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 (Vietnam Mindmap Championship 2022).

Tình cờ biết đến sơ đồ tư duy sau buổi đi học thêm

Trong một buổi đi học thêm môn toán, Đỗ Lê Anh Thư, học sinh lớp 8 Trường THCS Định Anh (Bình Dương), tình cờ biết được phương pháp sơ đồ tư duy và “5 phút thuộc bài” qua lời giới thiệu của cô. “Từ đó, em bắt đầu tìm hiểu và đăng ký những lớp học trực tuyến “5 phút thuộc bài” của Tập đoàn Tâm Trí Lực”, Anh Thư kể.

Đỗ Lê Anh Thư thứ 2 từ trái qua

Sau những cuộc thi nhỏ về “5 phút thuộc bài”, Anh Thư có thêm nhiều động lực học tập và được cha mẹ ủng hộ hết mình để theo đuổi phương pháp sơ đồ tư duy (mindmap) kể từ tháng 7.2021.

Anh Thư và bạn mình bên Sơ đồ Tư duy

Được sự dìu dắt của cô Dương Ngọc từ Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực, Anh Thư dần hoàn thiện kỹ năng vẽ mindmap và tự tin tham gia cuộc thi Sơ đồ Tư duy đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam vào năm 2021, giành giải á quân. “Tuy nhiên, em vẫn chưa cảm thấy hài lòng với kết quả thi năm ngoái nên đặt mục tiêu đạt giải nhất (giải vô địch) cá nhân khối lớp 8 trong năm nay”, nữ sinh chia sẻ.

Theo Anh Thư, cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 được tổ chức chuyên nghiệp hơn, với sự tham gia của các trọng tài quốc tế. Do đó, thí sinh vào vòng chung kết năm nay sẽ phải đối mặt với áp lực thời gian làm bài chỉ trong vòng 60 phút, so với 120 phút của cuộc thi năm ngoái. Vì thế, chiến lược của Anh Thư là vừa đọc vừa vẽ sơ đồ tư duy từng bước một.

Đỗ Lê Anh Thư và Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong

“Em tự nhận thấy mình vẽ chưa đẹp nên đã luôn cố gắng hết mình để khắc phục điểm yếu trong cuộc thi năm ngoái. Năm nay, lợi thế của em là nắm vững luật sơ đồ tư duy để đáp ứng về mặt thời gian nên em tự tin hoàn thành tốt bài thi tóm tắt bài Vệ sinh hô hấp môn sinh học chương trình lớp 8”, Anh Thư cho hay. Tại lễ trao giải tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) tối 18.12, nữ sinh này vỡ òa cảm xúc khi được MC gọi tên mình là nhà vô địch khối lớp 8 năm nay.

Trong một thông điệp dành cho các bạn đồng trang lứa, nhà vô địch sơ đồ tư duy khối lớp 8 năm 2022 nói: “Khi bạn gặp thất bại, đừng vội đứng lên đi tiếp mà nên tìm ra lỗi sai của mình ở đâu để tìm cách khắc phục. Bởi vì nếu bạn đứng lên đi tiếp mà không tìm cách khắc phục lỗi hoặc điểm yếu của mình thì thất bại sẽ có thể tiếp tục xảy ra”.

Trên trang Facebook cá nhân, cô Dương Ngọc viết về học trò mà cô yêu quý, Đỗ Lê Anh Thư:

Biết ơn vì vũ trụ cho cô trò mình gặp nhau. Nhớ ngày đầu tiên, em đăng ký khóa học “5 phút thuộc bài”, cô hỏi: "Em trông đợi gì về khóa này?". Em nói: "Em muốn có một phương pháp để học nhanh hơn, nhớ lâu hơn và tiết kiệm thời gian hơn".

Rồi cô hỏi: "Em có đang gặp khó khăn với môn học nào ở trường không?". Em trả lời: "Dạ ở trường em là học sinh giỏi và chưa có môn nào làm khó được em". Cô hỏi lại: "Vậy em mong muốn cô hỗ trợ gì cho em?". Suy nghĩ một lúc và em nói: "Em muốn được thể hiện bản thân ở sân chơi lớn hơn, muốn được thử thách và lên TV".

Từ đó, cô Dương Ngọc nhắn nhủ: “Hãy mạnh dạn nói ra mục tiêu của bạn, điều bạn thực sự mong muốn… khi đó, bạn đã hoàn thành 50% mục tiêu đó rồi, việc còn lại chỉ là quá trình”.

Bộ sưu tập sơ đồ tư duy: ‘gia tài để đời’

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong, Chủ tịch Tổ chức Mindmap Việt Nam cho biết cuộc thi Sơ đồ tư duy thế giới được tổ chức mỗi năm một lần, với một bài thi, trong khi đó cuộc thi tại Việt Nam kéo dài từ tháng 6 đến 12, mỗi tuần thí sinh đều trải qua một bài. “Như vậy, dù nước ta chỉ tổ chức cuộc thi 2 lần trong năm 2021 và 2022, nhưng thực tế thí sinh trải qua hàng chục bài thi. Do đó, năng lực của những nhà vô địch năm nay hoàn toàn có thể so sánh với bạn bè thế giới và chúng ta có thể tự tin rằng các em sẽ đạt thành tích trong những cuộc thi quốc tế sắp tới”, ông Nguyễn Phùng Phong nói.

Thực tế cũng cho thấy việc tham gia cuộc thi hằng tuần giúp 12.000 thí sinh tham gia nắm vững phương pháp mindmap, giúp việc học trở nên nhẹ nhàng hơn, rút ngắn thời gian dành cho một môn học. Anh Thư nói: “Em nhận thấy áp dụng phương pháp “5 phút thuộc bài”, mindmap kích thích bộ não hoạt động tốt hơn và giúp em nhớ tốt hơn và sáng tạo hơn”.

Bên cạnh đó, học sinh có thể dễ dàng áp dụng mindmap ghi chú bài viết ngay trên lớp hoặc trong lúc ôn bài ở nhà. “Điều này giúp kích thích bộ não hoạt động. Như thầy Nguyễn Phùng Phong từng nói: sơ đồ tư duy với những hình vẽ, màu sắc bắt mắt do chính mình là tác giả giúp mình ghi nhớ bài học tốt hơn”, Anh Thư chia sẻ.

Nhà vô địch sơ đồ tư duy năm 2022 cho rằng mindmap có thể áp dụng với nhiều môn học, nhất là ngữ văn, lịch sử và vật lý vì có lượng kiến thức rất lớn. “Giờ đây em có thể dễ dàng phân bổ những ý trong bài học của những môn này thông qua mindmap để việc ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi trở nên nhẹ nhàng hơn”, nữ sinh lớp 8 chia sẻ, đồng thời gọi bộ sưu tập mindmap của chính mình là “gia tài để đời”.

Ước mơ của Anh Thư là giúp học sinh toàn trường của em biết cách áp dụng sơ đồ tư duy để thay thế cách ghi chú truyền thống, giúp việc học trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 có sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế và những bậc thầy về Sơ đồ tư duy, Siêu Trí Nhớ như: Giáo sư Marek Kasperski, Trưởng ban Trọng tài toàn cầu của Giải vô địch Sơ đồ tư duy và Đọc nhanh thế giới; thầy Dominic O’Brien, tượng đài Siêu trí nhớ với 8 lần vô địch thế giới, Trưởng ban Đạo đức cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới; ông Teo Kim Foo, Chủ tịch Hội đồng Thể thao trí nhớ thế giới Malaysia - Phó chủ tịch Hội đồng Thể thao trí nhớ châu Á - Thái Bình Dương; công chúa Malaysia Tengku Faizwa Razif, người tổ chức Giải vô địch trí nhớ thế giới lần thứ 22 tại Malaysia.

“Qua hai lần tổ chức (2021 và 2022), chất lượng thí sinh ngày một tăng cao và tôi bất ngờ trước sự sáng tạo, thông minh của học sinh Việt Nam, các em tiếp thu mindmap rất nhanh để áp dụng vào việc học của mình”, giáo sư Marek Kasperski nhận xét.

Theo ông Marek Kasperski, tính đến nay, hơn 300.000 học sinh ở Việt Nam được đào tạo về mindmap và đây chính là nỗ lực to lớn của Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong, Chủ tịch Tổ chức Mindmap Việt Nam cùng Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực khi giới thiệu mindmap, phương pháp “5 phút thuộc bài” và ứng dụng vẽ mindmap trên các thiết bị điện tử (sắp chính thức ra mắt vào năm 2023).

https://giupconhocgioi.5phutthuocbai.com/

Ứng dụng vẽ mindmap trên các thiết bị điện tử: https://app.vmindmap.com.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.