Nhạc sĩ Đức Huy hé lộ ca khúc viết sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ

17/06/2022 09:06 GMT+7

Nhạc sĩ Đức Huy sáng tác ca khúc Tình yêu vội đi vào năm 2004, sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ và ông quyết định trở về Việt Nam sinh sống.

Nhạc sĩ Đức Huy nghẹn ngào khi các ca sĩ trẻ trình diễn những sáng tác của mình

BTC

Bán kết Hãy nghe tôi hát lên sóng tối 16.6 với màn tranh tài của 4 thí sinh Lê Thu Uyên, Lý Thu Thảo, Đào Kỳ Anh và Dương Minh Ngọc. Trong đêm thi, các thí sinh trình diễn những sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy dưới sự đánh giá của danh ca Thái Châu, ca sĩ Quỳnh Hoa và tác giả Người tình trăm năm.

Trong đêm thi, Lê Thu Uyên trình diễn ca khúc Khóc một dòng sông, thể hiện nỗi nhớ của những người xa xứ. Cô hóa thân người con gái sống tại một căn phòng gác mái, bồi hồi nhớ những kỷ niệm từ hành trang mang theo. Gió lạnh kéo đến từng cơn khiến nỗi nhớ gia đình trong cô thêm day dứt.

Lê Thu Uyên kể lại nỗi nhớ nhà với Khóc một dòng sông khiến Thái Châu xúc động

BTC

Đức Huy gửi lời chúc mừng Lê Thu Uyên vì đã hoàn thành ca khúc với giọng hát nội lực, quãng âm xa. Song ông nói thêm: “Nhưng có lẽ Khóc một dòng sông không cần sử dụng hết nội lực khi hát. Em có kỹ thuật tốt, hát rõ lời, sáng sân khấu. Hai chữ quan trọng nhất trong bài chính là “cũng may” cần nhấn nhá hơn, chứ nếu không may là tôi đã khóc một dòng sông vì quá nhớ nhà”.

Đức Huy chia sẻ ông sáng tác ca khúc này vào những năm 1984 - 1985, trong những ngày đặc biệt nhớ nhà, nhớ Việt Nam. Nam nhạc sĩ tâm sự: “Đi xa mới biết nhớ nhà, vì thế tôi dành nhiều cảm xúc cho bài hát này. Nỗi nhớ bất chợt hiện về đôi lúc vài giây, vài phút cũng đủ khiến tôi xót xa”. Danh ca Thái Châu đồng tình với nhận xét của Đức Huy, cho rằng nữ ca sĩ nên khéo léo, tinh tế trong xử lý. Theo ông, một bài hát tự sự cần hát vuốt ve, thủ thỉ, không cần thể hiện quá mạnh, khiến đoạn kết bị dừng đột ngột.

Dương Minh Ngọc khiến Quỳnh Hoa bồi hồi nhớ thời trai trẻ lãng mạn của Đức Huy

BTC

Ngoài Lê Thu Uyên, tiết mục Tình yêu vội đi của Dương Minh Ngọc để lại nhiều ấn tượng cho giám khảo. Bài hát được nhạc sĩ Đức Huy viết trong tâm trạng thất tình. Nam nhạc sĩ tiết lộ về thời điểm viết ca khúc là năm 2004. Ông quyết định trở về Việt Nam khi “đứt gánh” hôn nhân. Nam nhạc sĩ tâm sự: “Người cô đơn dễ lầm tưởng trong tình yêu, may là tôi khi ấy sáng suốt để biết rằng phải rời xa tình yêu một chiều đó. Mình tiếc nuối, nhức nhối, buốt đau trong lòng nhưng đối phương không hề hay biết. Như vậy, mình đau khổ để làm gì? Tôi học được rất nhiều qua bài hát, vượt qua nỗi đau và luôn tin rằng ngày mai là một ngày mới”.

Sau phần trình diễn, Quỳnh Hoa khen ngợi Dương Minh Ngọc đặt hết cảm xúc vào bài hát, giúp cô tưởng tượng một Đức Huy thời trai trẻ mang tâm hồn lãng mạn. Tuy nhiên, nữ giám khảo cho rằng tiết mục cần thêm cao trào, nhấn nhá. Danh ca Thái Châu góp ý phần hòa âm rumba dạt dào tình cảm nhưng một bài hát cần có thăng, trầm, người ca sĩ phải chú ý ca từ, tập trung tạo ấn tượng cho người nghe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.