Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không?

07/10/2024 20:00 GMT+7

Đội tuyển Ấn Độ không quá mạnh, nhưng cũng không quá yếu, rất phù hợp để đội tuyển Việt Nam rèn quân, rèn những miếng đánh trước khi tiến đến việc hoàn thiện lối chơi, nhân sự.

Về lý thuyết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tính toán rất đúng khi sắp xếp 2 trận đấu với Ấn Độ và Li băng trong tháng 10. Trận đấu với Li Băng diễn ra ngay sau trận đấu với Ấn Độ. Tức là sau khi có màn “khởi động” trước đội tuyển Ấn Độ, chúng ta sẽ có trận đấu với đội thủ nhỉnh hơn là Li băng.

Chỉ tiếc rằng vì lý do khách quan liên quan đến đội Li Băng, đội này không thể sang Việt Nam dự trận đấu giao hữu với đội bóng của HLV Kim Sang-sik. Thế nên, vị HLV người Hàn Quốc sẽ dành mọi tâm huyết và mọi tính toán của mình tập trung vào trận đấu với Ấn Độ.

Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân, chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ

ẢNH: MINH TÚ

Hiện tại, Ấn Độ xếp 126 trên bảng xếp hạng FIFA, khá gần với đội tuyển Việt Nam (hạng 116). Thứ hạng này cũng phản ánh tương đối chính xác thực lực của 2 đội hiện nay: đội tuyển Việt Nam mạnh hơn đội tuyển Ấn Độ một chút. Trong những lần gặp nhau gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam thường thắng đội tuyển Ấn Độ. Năm 2022, đôi bên từng gặp nhau trên sân Thống Nhất, cũng trong 1 trận giao hữu và phần thắng nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 đội không quá lớn. Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam vẫn cần có sự thận trọng trước đối phương, đồng thời chúng ta cũng phải tập trung hết mức mới có thể chọc thủng lưới đội tuyển đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không? - Ảnh 2.
Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không? - Ảnh 3.
Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không? - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Ấn Độ 3-0 ở sân Thống Nhất

ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển Ấn Độ có chi tiết giống với đội tuyển Việt Nam ở chỗ toàn bộ các tuyển thủ của họ đang thi đấu ở giải trong nước. Điều này giúp cho lối chơi của đội bóng này đồng nhất, các cầu thủ rất hiểu nhau.

Gương mặt kỳ cựu nhất của đội tuyển Ấn Độ hiện nay là thủ môn Gurpreet Singh Sandhu. Thủ thành này 32 tuổi, có 74 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, là người khoác áo đội tuyển Ấn Độ nhiều lần nhất vẫn còn đang thi đấu. Những gương mặt kỳ cựu khác có hậu vệ đội phó Rahul Bheke (33 tuổi, 31 lần khoác áo đội tuyển quốc gia), trung vệ Subhasish Bose (29 tuổi, 40 lần khoác áo đội tuyển), các tiền đạo Manvir Singh (28 tuổi, 46 lần khoác áo đội tuyển, ghi được 7 bàn thắng), Lallianzuala Chhangte (27 tuổi, 40 lần khoác áo đội tuyển, 8 bàn thắng)…

Nếu so với đội tuyển Việt Nam, thể hình là điểm mạnh của đội tuyển Ấn Độ. Đội bóng đến từ Nam Á có nhiều cầu thủ sở hữu thể hình rất tốt, như thủ môn Gurpreet Singh Sandhu (1,97 m), trung vệ Subhasish Bose (1,86 m), Chinglensana Singh (1,86 m), tiền vệ trung tâm Jeakson Singh (1,87 m), tiền đạo Manvir Singh (1,88 m).

Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không? - Ảnh 5.
Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không? - Ảnh 6.
Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không? - Ảnh 7.
Nhận diện sức mạnh Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tăng thứ hạng FIFA nổi không? - Ảnh 8.

Đội tuyển Ấn Độ của HLV Manolo Márquez sở hữu đội hình với chiều cao khá ấn tượng

ẢNH: AIFF

Trước đội bóng có thể hình tốt như thế này, đội tuyển Việt Nam cần lưu ý đến các pha bóng trên không. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam tốt hơn các cầu thủ Ấn Độ. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đi bóng giỏi hơn, xoay trở trong phạm vi hẹp tốt hơn đối phương. Đây là ưu thế để Quang Hải và các đồng đội phát huy những pha phối hợp nhóm và lối chơi kiểm soát bóng của mình.

Như đã nói, do đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 trận giao hữu quốc tế duy nhất trong tháng 10, nên khả năng cao HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để đấu với Ấn Độ. Sau đó, khi đã đạt một số mục đích ban đầu của mình, ông Kim có thể điều chỉnh một vài vị trí trên sân để thử nghiệm và cho các cầu thủ mới cơ hội được cọ xát quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.