Nhận định bóng đá Serbia vs Bồ Đào Nha (2 giờ 45 ngày 28.3): Cuộc chiến phân định chỗ đứng trên bảng xếp hạng

27/03/2021 17:53 GMT+7

Đội tuyển Serbia sẽ đón tiếp Bồ Đào Nha tại sân Rajko Mitic, Belgrade vào lúc 2 giờ 45 ngày 28.3 (theo giờ VN) trong trận đấu thứ hai của hai đội ở bảng A thuộc vòng loại World Cup 2022 .

Cả Bồ Đào Nha lẫn Serbia đều sẽ nỗ lực để giành trận thắng thứ hai liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khi họ gặp nhau vào rạng sáng mai tại Belgrade. Serbia đang tạm dẫn đầu bảng nhưng khoảng cách giữa họ với Bồ Đào Nha chỉ được phân định bằng tổng số bàn thắng.

Củng cố hàng phòng ngự

Serbia đã bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của họ vào hôm thứ tư trong một cuộc tranh tài gay cấn trước CH Ireland khi họ lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2. Chiến thắng đó đủ để đưa họ lên dẫn đầu bảng xếp hạng ở bảng A và HLV Dragan Stojkovic hy vọng sẽ củng cố vị trí đó bằng một chiến thắng nữa vào rạng sáng mai.
Những rắc rối liên tục của Aleksandar Mitrovic tại Fulham rõ ràng không ảnh hưởng đến khả năng của anh trên đấu trường quốc tế, khi tiền đạo ngôi sao của Serbia đã tìm lại khả năng ghi bàn của anh vào thời điểm hoàn hảo để giúp đội nhà giành chiến thắng đầy ly kỳ 3-2 trước CH Ireland.
Một cuộc cạnh tranh căng thẳng cho vị trí trung phong hiện đang diễn ra trong hàng ngũ của Serbia sau khi Dusan Vlahovic xuất phát và ghi được một bàn thắng, với Mitrovic cũng hy vọng sẽ vượt qua Luka Jovic để có cơ hội bắt đầu trong trận đấu với Bồ Đào Nha - một tình huống khó xử lý tưởng cho HLV Stojkovic khi ba tiền đạo của ông sẽ nỗ lực để chứng minh sức mạnh của họ trong khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ.
Tuy nhiên, điều cấp bách hơn là HLV Stojkovic cần phải nhanh chóng củng cố hàng phòng ngự để đối phó với sức mạnh tấn công của Bồ Đào Nha, nếu không muốn thủ môn Marko Dimitrovic phải vào lưới nhặt bóng.
HLV Stojkovic có thể giữ lại cả 3 trung vệ nhưng ông sẽ thay cả 2 wing-back - Darko Lazovic và Filip Kostic lấy chỗ của Milan Gajic và Filip Mladenovic theo thứ tự tương ứng. Tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic cũng sẽ ra sân ngay từ đầu.
Không thể vượt qua vòng loại Euro 2020, việc xuất hiện một lần nữa trên đấu trường thế giới chính là niềm khao khát của các tín đồ Serbia, nhưng chuyến thăm của Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ là một bài kiểm tra thực sự cho giấc mơ World Cup của họ.

“Cần cải thiện khả năng dứt điểm”

Joao Felix (phải) sẽ có thể được chơi trên hàng công của Bồ Đào Nha cùng Cristiano Ronaldo

AFP

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã phải nhờ đến sự may mắn mới có thể đánh bại được Azerbaijan với tỷ số 1-0 trong trận mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của họ. Mặc dù có rất nhiều cơ hội, nhưng các nhà đương kim vô địch châu Âu dường như không đủ sắc sảo và điều đó sẽ cần sớm thay đổi, đặc biệt là khi VCK Euro 2020 không còn xa.
Cầm bóng tới 67% thời lượng của trận đấu và tung ra 29 cú sút trong suốt 90 phút, nhưng Bồ Đào Nha đã phải dựa vào một sai lầm phòng ngự nghiêm trọng của đối thủ để hoàn thành công việc trước Azerbaijan tại Turin.
HLV Fernando Santos nói: “Bây giờ chúng tôi sẽ nhìn lại những gì chúng tôi đã làm và nghĩ về Serbia”. Và khi cho rằng “đội bóng đã cải thiện với sự xuất hiện của Joao Felix” thì có nghĩa là ông đang tính đến chuyện thay đổi hàng công.
Theo giới chuyên môn, Ander Silva và Pedro Neto có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Felix và Diego Jota chơi cùng với Cristiano Ronaldo trên hàng công. Đơn giản vì theo HLV Santos, “chúng tôi cần cải thiện khả năng dứt điểm”.
Tiền vệ Joao Palhinha nói với RTP: “Bây giờ hãy phân tích những gì chúng tôi đã làm và chơi với 200% trước Serbia”. Trong khi đó, trung vệ Domingos Duarte, người đã thay thế rất tốt vai trò của Pepe, khẳng định: “Chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu”.
Bồ Đào Nha mạnh hơn hẳn so với CH Ireland, bại tướng của Serbia, và nếu Ronaldo cùng các đồng đội của anh có thể tạo ra một màn trình diễn tấn công tương tự như họ đã làm với Azerbaijan nhưng với hiệu quả cao hơn trước khung thành, Bồ Đào Nha cũng sẽ chứng minh được rằng họ mạnh hơn so với chủ nhà Serbia trong trận đấu này.
Tình hình nhân sự
Serbia: Không có cầu thủ nào chấn thương hay vướng án treo giò.
Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pepe, Raphael Guerreiro đều vắng mặt vì chấn thương.
Lịch sử đối đầu
- Serbia và Bồ Đào Nha đã gặp nhau 6 lần trong quá khứ, Serbia chưa thắng được trận nào, Bồ Đào Nha thắng 3.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.