Nhận định Fulham vs Man City: 'The Citizens' không đánh giá thấp 'The Cottagers'

13/03/2021 16:53 GMT+7

Fulham sẽ đón tiếp Man City tại sân Craven Cottage trong trận đấu muộn nhất Ngoại hạng Anh của ngày thứ bảy, vào lúc 3 giờ sáng 14.3 (theo giờ VN).

Man City sẽ chạm trán với Fulham tại sân Craven Cottage vào rạng sáng mai khi “The Citizens” tìm cách duy trì khoảng cách 14 điểm trên ngôi đầu bảng ở Ngoại hạng Anh - mặc dù họ chơi nhiều hơn M.U (hạng 2) và Leicester (hạng 3) một trận. Tuy nhiên, Fulham tin rằng họ có thể làm được một điều gì đó trước Man City.

“Muốn gây ra vấn đề cho Man City”

HLV Scott Parker thừa nhận rằng ông cảm thấy Man City hiện là đội bóng tốt nhất ở châu Âu, nhưng đã gợi ý rằng điều đó tạo cơ hội cho Fulham của ông gây ra vấn đề cho họ - đặc biệt là sau chiến thắng đáng chú ý của “The Cottagers” tại Liverpool (1-0) hồi cuối tuần qua.
Ông nói: “Có cơ hội để chúng tôi thể hiện sức mạnh của mình trong trận đấu không? Chúng tôi muốn gây ra vấn đề cho Man City. Tất nhiên, điều đó có thể bị hạn chế. Nhưng sẽ có sự sẵn sàng để làm điều đó”.
Fulham đã có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây sau bước khởi đầu đáng buồn - chỉ thắng hai trong 22 trận đầu tiên của mùa giải - và HLV Parker đã dành nhiều lời khen ngợi cho hàng phòng ngự của đội bóng, đặc biệt là sự hợp tác giữa Joachim Andersen và Tosin Adarabioyo ở trung tâm của hàng hậu vệ bốn người.
Với họ, cùng sự hình thành mối quan hệ đối tác rất tốt với toàn bộ hệ thống phòng thủ, HLV Parker tin rằng Fulham có đủ điều kiện để chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng ở Premier League, ngay cả khi kết quả không theo ý muốn.
Nghĩa là dù có thua Man City, Fulham sẽ hy vọng vẫn duy trì được hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với hầu hết các đối thủ trong cuộc chiến trụ hạng. Rõ ràng HLV Parker không hề ảo tưởng về quy mô của thách thức mà Man City sẽ đặt ra cho đội bóng của mình bởi ông biết rõ “con thú” mà đội bóng của ông sẽ đối mặt vào rạng sáng mai.
Ông nói: “Tôi đã nghiên cứu rất nhiều trận đấu của Man City. Mỗi trận đấu đều có một chút khác biệt. Man City có chất lượng trên toàn sân. Có rất nhiều yếu tố bạn cần phải lưu ý. Họ là một cỗ máy được bôi trơn chu đáo mà có thể gây ra vấn đề ở bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi nhận ra con thú mà chúng tôi sắp phải đối mặt”.

Đã có thể đếm ngược cho ngày đăng quang

Man City (phải) đang có trong tay chuỗi 7 trận thắng trên sân đối phương

AFP

Man City sẽ đến London sau chiến thắng 5-2 trước Southampton hồi giữa tuần. Bất chấp sự can thiệp của VAR và trận đấu bắt đầu chậm, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã phục hồi sau thất bại cực kỳ đáng thất vọng trong trận derby với M.U (0-2) hồi cuối tuần qua.
Sau chiến thắng đó, HLV Guardiola đã gợi ý rằng ông sẽ bắt đầu dựa nhiều hơn vào những cầu thủ đã thi đấu thường xuyên trong mùa giải này, thay vì sử dụng đội hình mở rộng hơn thông qua việc xoay vòng cầu thủ.
Điều này có nghĩa là những cầu thủ như Sergio Aguero, Ferran Torres và Nathan Ake, những người đã dành phần lớn thời gian của mùa giải để dưỡng thương, sẽ không có nhiều cơ hội ra sân. Tuy nhiên, điều đó làm cho đội hình xuất phát của Man City tương đối dễ dự đoán hơn, nếu tin vào lời của HLV Guardiola.
Đây sẽ là trận đấu thứ 30 của Man City ở Premier League mùa này, điều đó, cùng với khoảng cách ít nhất 14 điểm trước nhóm bám đuổi, có nghĩa là họ đã có thể đếm ngược cho ngày đăng quang. Tuy nhiên, HLV Guardiola vẫn tỏ ra rất thận trọng và luôn đánh giá cao mọi đối thủ.
Ông nói: “Tôi ấn tượng với Fulham ở đây, tốc độ của họ, cách tổ chức của họ: sân vận động của họ khó chơi, mặt cỏ không tốt như của chúng tôi, vì vậy họ là một đối thủ thật sự khó chơi”.
Các học trò của HLV Guardiola hiện đang có chuỗi 7 trận thắng trên sân đối phương tại Premier League, với hiệu số bàn thắng bại là +16 (ghi 19 bàn, để thủng lưới 3 bàn). Mặc dù chỉ 38,46% các trận đấu trên sân đối phương của họ ở Premier League mùa này có từ 2 bàn thắng trở lên trước khi hiệp một kết thúc, nhưng “The Citizens” đã ghi được đến 16 bàn trong hiệp một, cao nhất ở giải đấu này cho các trận đấu trên đất khách.
Việc Man City khởi đầu tốt cho trận đấu cũng quan trọng không kém, khi biết rằng họ đã thắng 94,12% số trận ở Premier League mà họ dẫn trước trong hiệp một của mùa giải này (thăng 17/18 trận, trận còn lại hòa).
Và cuối cùng, khi Man City đã thắng Fulham trong cả 6 lần gặp nhau gần nhất ở mọi giải, với tổng tỷ số 18-0, thì có nghĩa là một kết quả khác đi sẽ khó có thể xảy ra vào rạng sáng mai, dù “The Cottagers” hy vọng sẽ làm được điều gì đó.
Tình hình nhân sự
Fulham: Tom Cairney và Marek Rodak đều vắng mặt vì chấn thương.
Man City: Không có cầu thủ nào vắng mặt vì chấn thương.
Lịch sử đối đầu
- Fulham và Man City đã gặp nhau 27 lần ở Premier League, Fulham thắng 4 trận, Man City thắng 14.
- Trong 13 lần đón tiếp Man City trên sân nhà ở Premier League, Fulham thắng 1, hòa 4 và thua 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.