Nhận định trận Đức vs Nhật Bản, World Cup 2022: 'Samurai xanh' không sợ 'Mannschaft'

23/11/2022 11:19 GMT+7

Tuyển Đức sẽ có 65,4% cơ hội giành chiến thắng, trong khi tuyển Nhật Bản chỉ dừng lại ở tỷ lệ 14,1% trong trận đấu diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (23.11, trực tiếp trên VTV2, VTV Cần Thơ ).

Tuyển Nhật Bản sẽ không sợ tuyển Đức khi hai đội gặp nhau trong trận mở màn bảng E VCK World Cup 2022 diễn ra tối nay mặc dù một số đội bóng châu Á đang bị vùi dập tại Qatar.

Gnabry, một trong những tiền đạo đang có phong độ tốt của tuyển Đức

AFP

Ưu tiên không để thủng lưới

“Chắc chắn có sự khác biệt về trình độ giữa các đội châu Á so với châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tại một giải đấu như thế này. Chúng tôi không có gì phải sợ”, đó là tuyên bố của tiền đạo Asano khi anh tin rằng tuyển Nhật Bản sẽ không chịu chung số phận với Qatar và Iran khi họ chạm trán với tuyển Đức.

Tuyển Nhật Bản với 8 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB Bundesliga trong đội hình, sẽ không mặc cảm khi bước ra sân Khalifa nhưng thừa nhận ưu tiên của họ là không để thủng lưới trước những ngôi sao tấn công của tuyển Đức. Đó là suy nghĩ thực tế dù “Samurai xanh” đang sở hữu rất nhiều tài năng tấn công, gồm Kamada và Doan...

Thất bại trước Canada trong trận giao hữu gần nhất không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho trận ra quân tại World Cup nhưng đội bóng của HLV Moriyasu đã luyện tập tốt và có chiến thuật sắc sảo, những yếu tố giúp họ giành chiến thắng trước Mỹ, Hàn Quốc và Ghana trong các trận giao hữu trước đó.

Gắn bó với 4-2-3-1?

Trong khi đó, tuyển Đức sẽ không để cho việc bị loại ngay từ vòng bảng lặp lại như năm 2018, mà để có thể ngăn chặn điều đó họ rất cần một chiến thắng trước Nhật Bản.

Mặc dù vẫn còn phải chờ xem liệu HLV Flick sẽ sử dụng hàng thủ 3 người hay gắn bó với sơ đồ 4-2-3-1 đã được thử nghiệm và tin cậy, nhưng các vị trí trên mặt trận tấn công sẽ được lấp đầy bởi các ngôi sao của Bayern, gồm Musiala và Gnabry đang có phong độ rất tốt.

Ở tuổi 36, thủ môn Neuer là người lớn tuổi nhất trong danh sách 26 cầu thủ của “Mannschaft” và cùng với Muller, Goetze và Ginter, anh là một trong 4 cầu thủ còn lại của đội hình đã giành chức vô địch tại Brazil cách đây 8 năm.

Đây là lần gặp nhau đầu tiên giữa Đức và Nhật Bản tại các kỳ World Cup nhưng “Mannschaft” đã bất bại trong 2 lần đọ sức ở các trận giao hữu, khiến dự đoán của siêu máy tính cũng xuôi theo chiều hướng đó. Nghĩa là trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV tại một giải đấu lớn, ông Flick có đến 65,4% cơ hội đưa tuyển Đức đến chiến thắng, so với chỉ 14,1% dành cho Nhật Bản. Có 20,5% cơ hội cho một kết quả hòa nhưng đó gần như là điều mà người Đức không nghĩ đến.

Dự đoán

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Khó lòng cản được cỗ xe tăng Đức”

Ảnh

Đội Đức sẽ có khởi đầu hoàn hảo tại World Cup năm nay. Khó lòng cản bước “Cỗ xe tăng Đức” khi họ đang sở hữu những cầu thủ ở tốp đầu thế giới. Nhật Bản tuy không được đánh giá cao bằng tuyển Đức nhưng vẫn là một đội bóng kiên cường, mạnh mẽ và đoàn kết. Sự mạnh mẽ của Đức, sự mềm dẻo của Nhật Bản khiến trận đấu chứa đựng nhiều thú vị và kịch tính, nhưng phần thắng sẽ thuộc về đối thủ đến từ châu Âu. Có thể tỷ số sẽ là 2-0?

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy: “Nhật Bản sẽ tạo nhiều thử thách cho Đức”

Ảnh

Tuyển Đức rất mạnh thì đã quá rõ ràng rồi, nhưng tôi tin những “Samurai xanh” sẽ tạo nhiều thử thách cho nhà vô địch World Cup 2014.

Nhật Duy - Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.