Nhập siêu từ Trung Quốc tăng gần 20 tỉ USD, vọt lên 54 tỉ USD

25/01/2022 10:22 GMT+7

Năm 2021, số liệu cập nhật từ thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập siêu từ Trung Quốc tăng mạnh, lên 54 tỉ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2021, Việt Nam chi 109,87 tỉ USD để mua hàng hóa từ Trung Quốc, tăng tới 30,5% so với năm 2020. Trong năm, Trung Quốc chiếm hơn 33% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước, cao gần gấp 2 lần so với thị trường đứng thứ hai là Hàn Quốc.

Nhập siêu từ Trung Quốc tăng liên tục trong nhiều năm qua

NG.NG

Thống kê cho thấy, hầu hết các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam đều có sự góp mặt của thị trường Trung Quốc. Có tới 17 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên, trong đó có 2 nhóm lên đến hàng chục tỉ USD. Cụ thể, nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng có kim ngạch lớn nhất với kim ngạch đạt 24,92 tỉ USD, tăng mạnh 46,4% so với năm trước, chiếm 53,8% kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 21,86 tỉ USD.

Ngoài ra, một số nhóm hàng nhập khẩu lớn khác đến từ thị trường này như: điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,24 tỉ USD; vải hơn 9 tỉ USD; sản phẩm từ chất dẻo hơn 4 tỉ USD…

Ở chiều ngược lại, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 55,95 tỉ USD, tăng 14,5% so với năm 2020 và chiếm 16,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Như vậy, năm 2021, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc gần 54 tỉ USD, cao hơn năm 2020 18,8 tỉ USD. Năm 2020, tổng kim ngạch hai chiều của Việt Nam và Trung Quốc đạt hơn 133 tỉ USD, tăng gần 14% so với năm 2019, nhập siêu 35,2 tỉ USD. Năm 2019, nhập siêu thị Trung Quốc 34 tỉ USD.

Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.