Nhật Bản: Bị từ chối viết thư giới thiệu, một nam sinh tự sát

22/03/2016 13:00 GMT+7

Một trường trung học cơ sở ở Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi sau vụ tự sát của học sinh. Sự việc xảy ra sau khi nhà trường từ chối viết thư giới thiệu cho nam sinh tham gia vào kỳ tuyển sinh trung học.

Một trường trung học cơ sở ở Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi sau vụ tự sát của học sinh. Sự việc xảy ra sau khi nhà trường từ chối viết thư giới thiệu cho nam sinh tham gia vào kỳ tuyển sinh trung học.

Ảnh minh họa: ReutersẢnh minh họa: Reuters
Ông Hiroshi Sakamoto, hiệu trưởng một trường trung học cơ sở ở thành phố Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản đã công khai xin lỗi và thừa nhận đã nói dối về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh 15 tuổi, theo The Japan Times.
Cậu tự sát trong vụ việc mà lỗi xuất phát từ phía nhà trường. Hồi năm 2015, nhà trường đã từ chối viết thư giới thiệu cho nam sinh vì hồ sơ cho thấy cậu từng bị kỷ luật vì tội ăn cắp vặt trong năm đầu tiên học ở trường. Nam sinh này đã tự sát vào ngày 8.12.2015 sau khi nhà trường gửi thông báo đến gia đình cho biết sẽ không viết thư giới thiệu cho cậu tham gia kỳ tuyển sinh sắp tới.
Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận dù biết rõ nam sinh tự sát nhưng nhà trường đã nói dối rằng em chết do suy tim nặng.
Một cuộc điều tra sau đó phát hiện giáo viên ghi tội ăn cắp vào hồ sơ của nam sinh không phải từ một văn bản chính thức mà chỉ nghe thông tin báo lại từ một giáo viên khác. Thủ phạm thực sự không phải là nam sinh vừa tự sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.