Nhật Bản cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho thanh long Bình Thuận

08/10/2021 06:59 GMT+7

Ngày 7.10, Bộ KH-CN cho biết Bộ Nông - lâm - ngư nghiệp Nhật Bản đã chính thức cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với thanh long Bình Thuận, sau hơn 3 năm nộp hồ sơ đăng ký.

Đây là sản phẩm nông sản thứ 2 của VN sau vải thiều Lục Ngạn được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.

Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN), ngoài tác dụng bảo vệ thương hiệu cho nông sản, tránh bị “đánh cắp” khi sang thị trường nước ngoài, những sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý ở Nhật Bản thường có giá bán cao hơn thông thường và được người dân nơi đây ưa chuộng.

Theo Bộ KH-CN, đến nay, Nhật Bản đã cấp 111 bằng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm trong và ngoài nước, trong đó thanh long của VN là một trong 3 sản phẩm nước ngoài được cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.