Nhật Bản có nữ hạm trưởng khu trục hạm Aegis đầu tiên

02/12/2019 19:50 GMT+7

Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã bổ nhiệm bà Miho Otani vào vị trí chỉ huy tàu khu trục Myoko, một trong 6 tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Ngày 2.12, đại tá Miho Otani trở thành phụ nữ đầu tiên tại Nhật Bản được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy tàu khu trục Myoko có gắn hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.
Hãng Kyodo đưa tin tại lễ bổ nhiệm, bà Otani cam kết sẽ là tấm gương cho các nữ quân nhân khác noi theo.
“Tôi hy vọng các bạn sẽ theo đuổi mọi sứ mệnh của chúng ta mà không do dự”, nữ hạm trưởng Otani, 48 tuổi phát biểu trước thủy thủ đoàn gồm 300 người của khu trục hạm Myoko.
Đây là con tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, đóng tại cảng Maizuru ở tỉnh Kyoto, miền tây nước Nhật.

Tàu khu trục Myoko có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis

Chụp màn hình Seaforces.org

Hiện hạm đội Nhật Bản có 154 tàu chiến, trong đó có 26 khu trục hạm và trong số này chỉ có 6 chiếc khu trục hạm có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Nhật Bản đang đóng mới 2 chiếc khu trục hạm lớp Maya với mục tiêu sở hữu 8 tàu khu trục có trang bị hệ thống Aegis vào năm 2021.
“Thật vinh dự khi trở thành nữ hạm trưởng đầu tiên (của tàu khu trục Aegis). Tôi mong rằng ngày càng có nhiều phụ nữ gia nhập lực lượng phòng vệ”, bà Otani chia sẻ.
Ba năm về trước, bà Otani cũng được bổ nhiệm làm nữ hạm trưởng đầu tiên của tàu khu trục Yamagiri.

Tàu khu trục Myoko trong một lần phóng tên lửa SM-3 dùng đánh chặn tên lửa đạn đạo

seaforces.org

Myoko thuộc lớp tàu khu trục Kongo, do hãng Mitsubishi đóng vào năm 1993, bàn giao năm 1996. Tàu dài 161 m, ngang rộng nhất 21 m, lượng choán nước đầy tải đến 9.600 tấn. Tàu này được xem là tương tự lớp tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.
Tàu trang bị hệ thống chiến đấu Aegis cho phép theo dõi và chống tên lửa đạn đạo. Tàu có 90 ống phóng tên lửa thẳng đứng gồm 29 ống phía trước và 61 ống phía sau tàu, phóng được các loại tên lửa chống máy bay, tên lửa chống tên lửa đạn đạo và tên lửa diệt tàu ngầm. Tàu còn có hệ thống tên lửa Harpoon dùng diệt hạm, ngư lôi chống tàu ngầm... 

Phát hiện xác tàu sân bay Nhật Bản chìm trong hải chiến Midway

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.