Nhật Bản thiệt hại 210 tỉ USD do thảm họa 11.3

24/06/2011 16:29 GMT+7

(TNO) Trận động đất gây sóng thần kinh hoàng ngày 11.3 qua tại Nhật Bản khiến nước này thiệt hại đến 16,9 nghìn tỉ yen (khoảng 210 tỉ USD) về cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng, hãng AFP dẫn thông tin Chính phủ Nhật cho biết vào hôm nay, 24.6.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, mức thiệt hại trên không bao gồm chi phí cho việc khắc phục sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, và các khoản chi trả cho những nạn nhân vụ thiên tai.

 
Một khu vực bị xóa "trắng" do sóng thần sau trận động đất 11.3 - Ảnh: AFP

Trong đó, mức thiệt hại do nhà cửa, các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại... bị phá hủy là 10,4 nghìn tỉ yen. Mức thiệt hại cho các công trình điện, nước, truyền thông... là 1,3 nghìn tỉ yen và mức thiệt hại của các công trình hạ tầng như đường sá, cầu cống, bờ đê... là 5,2 nghìn tỉ yen.

Con số thiệt hại của thảm họa ngày 11.3 này vượt hơn nhiều so thiệt hại 9,6 nghìn tỉ yen do trận động đất tại Kobe, miền tây Nhật Bản hồi năm 1995 làm 6.400 người chết gây ra.

Được biết, trận động đất 9,0 độ Richter xảy ra ở vùng đông bắc Nhật Bản ngày 11.3 làm hơn 23.000 người chết và mất tích, là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tại nước này kể từ năm 1923 với trận động đất ở Kano khiến hơn 142.000 người tử vong.

Thảm họa "kép" này cũng làm cho Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi gặp sự cố nghiêm trọng, buộc hàng trăm ngàn người phải di tản và Nhật Bản đã nâng mức độ nghiêm trọng trong sự cố lên mức cao nhất, ở thang bảy, cao nhất trong hệ thống bảy thang đánh giá tai nạn hạt nhân của thế giới, ngang với thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.