Nhật Bản tiêu hủy thịt bò nhiễm phóng xạ

26/07/2011 14:40 GMT+7

(TNO) Ngày 26.7, Nhật Bản công bố kế hoạch sẽ thu mua và đem đi tiêu hủy thịt bò nhiễm chất phóng xạ từ thảm họa hạt nhân Fukushima.

Động thái này nhằm khôi phục lòng tin của người tiêu dùng.

Gần 3.000 gia súc mà thịt của chúng được cho là đã nhiễm chất phóng xạ sau khi được cho ăn rơm phơi nhiễm bụi phóng xạ trong suốt cuộc khủng hoảng hạt nhân hơn bốn tháng qua, được vận chuyển đi tiêu thụ trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp Michihiko Kano cho biết, công ty điều hành nhà máy điện Fukushima, Công ty Điện lực Tokyo, sẽ phải thanh toán các hóa đơn mua và tiêu hủy thịt kể trên, vốn theo các phương tiện truyền thông có thể lên đến đến hai tỉ yên (khoảng 527 tỉ đồng VN).

“Chúng tôi đang hướng tới xóa bỏ lo ngại của người tiêu dùng và phục hồi lòng tin của họ đối với thịt bò”, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp cho biết.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.