Nhật Bản trang bị hệ thống Aegis cho các tàu chiến để đối phó Triều Tiên

07/12/2020 14:03 GMT+7

Sau khi từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ, Nhật Bản sẽ trang bị hệ thống Aegis cho các tàu chiến, trong nỗ lực nâng cấp năng lực phòng thủ trước nguy cơ tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Chính quyền Thủ tướng Yoshihide Suga nhiều khả năng sẽ thông qua đề xuất trên của Hội đồng An ninh Quốc gia trước khi năm 2020 kết thúc.
Tuy nhiên, các quyết định liên quan, bao gồm loại tàu chiến hoặc chi phí lắp đặt hệ thống Aegis, sẽ được dời sang năm sau, theo báo The Asahi Shimbun hôm 7.12.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối bình luận thông tin trên.
Trước đó, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay việc đưa vào sử dụng hệ thống Aegis cho chiến hạm có thể tiêu tốn gấp đôi chi phí và thời gian thực hiện kéo dài thêm 3 năm so với các phiên bản Aegis trên bộ (dự trù 2 cơ sở).
Japan Times hồi cuối tháng 11.2020 đưa tin cho biết chi phí Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự trù đóng thêm 2 khu trục hạm trang bị radar Aegis tiên tiến (tầm bao phủ gấp 3 lần so với các hệ thống Aegis hiện tại) lên đến 4,8 tỉ USD. Hiện Nhật Bản có 8 chiến hạm trang bị Aegis.

Khu trục hạm Maya, chiếc tàu chiến thứ 7 của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản được trang bị hệ thống Aegis, tại Yokohama tháng 3.2020

Ảnh chụp màn hình Kyodo News

Ước tính Nhật Bản phải mất khoảng 2 tỉ USD nếu xúc tiến kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ, ban đầu được dự kiến ở các tỉnh Yamaguchi và Akita.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.