Nhật Bản tưởng niệm 73 năm thảm họa nguyên tử Hiroshima

06/08/2018 20:27 GMT+7

Ngày 6.8, thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thả bom nguyên tử của Mỹ xuống nơi này cách đây đúng 73 năm.

Ước tính 50.000 người, bao gồm người dân, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, các quan chức Nhật và đại diện của 58 quốc gia đã có phút mặc niệm lúc 8 giờ 15 phút (giờ địa phương), thời khắc máy bay ném bom B-29 mang tên Enola Gay thả quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima vào ngày 6.8.1945.
Quả bom đã hủy diệt phần lớn thành phố và cướp đi sinh mạng của 140.000 người. Một quả bom nguyên tử khác cũng giáng xuống thành phố Nagasaki sau đó ba ngày làm khoảng 40.000 người thiệt mạng.
Dưới đây là những hình ảnh về lễ tưởng niệm tại Hiroshima:
Chim bồ cầu được thả tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima Reuters
Một bé gái thả lồng đèn dọc sông Motoyasu để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trong thảm họa kinh hoàng 73 năm về trước Reuters
Nhiều học sinh Nhật đến tham dự lễ kỷ niệm tại công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima ngày 6.8 Reuters
Nhiều người, trong đó có một số nạn nhân sống sót sau thảm họa, cũng đến cầu nguyện cho hòa bình AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.