Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí 'làm ấm' quan hệ

22/04/2015 22:56 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22.4 đã nhất trí hợp tác để cải thiện quan hệ song phương, đồng thời đóng góp vào sự ổn định ở khu vực.

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22.4 đã nhất trí hợp tác để cải thiện quan hệ song phương, đồng thời đóng góp vào sự ổn định ở khu vực, theo Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Indonesia ngày 22.4 - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22.4 đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Phi đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Cuộc hội đàm kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ này được hãng tin Reuters nhận định là dấu hiệu cho thấy có sự "tan băng" trong mối quan hệ Nhật - Trung.
Phát biểu với báo giới ngay sau cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, ông Shinzo Abe cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác để cải thiện quan hệ song phương và đóng góp vào sự ổn định ở khu vực bằng cách thúc đẩy “quan hệ chiến lược đôi bên cùng có lợi”.
Bên cạnh đó, hãng tin Kyodo News (Nhật Bản) dẫn lời ông Abe cho biết Thủ tướng Nhật Bản đã hối thúc Chủ tịch Trung Quốc hợp tác để làm giảm căng thẳng tại biển Hoa Đông, nơi cả hai nước đang có tranh chấp về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Về phía lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập bày tỏ hy vọng phía Nhật Bản sẽ quan tâm đến các láng giềng châu Á cũng như có thông điệp tích cực về cách nhìn nhận lịch sử.
Cái bắt tay lạnh lùng của Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2014 - Ảnh: Reuters
Dẫu vậy, ngay tại hội nghị Á-Phi lần này, Thủ tướng Nhật Bản đã chuẩn bị một bài phát biểu trong đó cảnh báo việc các cường quốc áp bức nước yếu, có ý ám chỉ Trung Quốc, Reuters cho biết.
Cũng trong ngày 22.4, các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền ở Nhật Bản đã tới thăm ngôi đềnYasukuni  ở thủ đô Tokyo, một trong những nơi Bắc Kinh coi là biểu tượng của thời kỳ chiến tranh.
Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trước nay căng thẳng do những vấn đề về lịch sử trong thời kỳ chiến tranh cũng như các tranh chấp về lãnh thổ trên biển. Cuộc hội đàm ngày 22.4 của hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ là một dấu hiệu khả quan để cải thiện quan hệ Nhật - Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.