Nhật Kim Anh đồng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất

22/10/2010 00:25 GMT+7

Lễ bế mạc trao giải LHP quốc tế VN lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 21.10.

Sau buổi lễ trao giải, đạo diễn Philipp Noyce, Trưởng ban giám khảo phim truyện nhựa nói: “Năm thành viên ban giám khảo đã có những tranh luận nghiêm túc và đưa ra những nhận xét tương đối giống nhau về từng bộ phim. Bộ phim Lâu đài cát được trao giải phim truyện nhựa hay nhất vì các yếu tố tạo nên bộ phim như đạo diễn, diễn xuất, quay phim... đều xuất sắc.

Nội dung bộ phim nói về lịch sử một gia đình, một dân tộc, gây xúc động lòng người. Tôi nghĩ đây là câu chuyện mà nhiều người ở khắp mọi nơi có thể cảm thấy đây là câu chuyện của chính mình”.

Ông Philipp Noyce cũng cho biết ấn tượng với hai bộ phim VN tham dự. Ông cho rằng rất khó so sánh các bộ phim VN với các bộ phim đến từ các nước khác. Bởi hai bộ phim VN có đề tài về lịch sử, còn 8 bộ phim còn lại có đề tài về đương đại. Hầu hết ban giám khảo đều thấy hai bộ phim VN rất tốt, trong đó ấn tượng với bộ phim Long Thành cầm giả ca.

Giải diễn viên nữ xuất sắc được trao cho hai nữ diễn viên. Trả lời câu hỏi liệu ban giám khảo có ưu ái cho nữ diễn viên Nhật Kim Anh của VN không, ông Marco Muller - Giám đốc LHP quốc tế Venice - thành viên ban giám khảo, cho biết: “Tất cả các thành viên ban giám khảo đã rất ấn tượng với cả hai vai diễn nữ. Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều giữa hai diễn viên và quyết định trao giải cho cả hai người, vì họ đều rất xuất sắc”.

Danh sách giải thưởng:

Phim truyện nhựa hay nhất: Sand Castle - Lâu đài cát, Singapore

Phim tài liệu hay nhất: Luôn ở bên con (Nguyễn Thị Minh Hải, VN)

Đạo diễn xuất sắc: Boo Junfeng (Lâu đài cát, Singapore)

Giải nữ diễn viên xuất sắc: Nhật Kim Anh (phim Long Thành cầm giả ca, VN), Fiona Sit (Câu lạc bộ chia tay - Break up club, Hồng Kông)

Nam diễn viên xuất sắc: Ah Niu (phim Kem Kacang và tình yêu trẻ con - Ice Kacang puppy love, Malaysia). 

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.