Nhật sẽ tăng mạnh ngân sách quốc phòng

11/08/2015 08:39 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc đề xuất khoản ngân sách cao kỷ lục cho quốc phòng trong tài khóa 2016, lên đến 5.200 tỉ yen (42 tỉ USD), theo tờ The Japan Times ngày 10.8.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc đề xuất khoản ngân sách cao kỷ lục cho quốc phòng trong tài khóa 2016, lên đến 5.200 tỉ yen (42 tỉ USD), theo tờ The Japan Times ngày 10.8.

>> Nhật Bản: Vươn ra đông, với ra tây
>> Đằng sau nỗ lực gửi quân ra nước ngoài của Thủ tướng Abe

Binh sĩ Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trong một cuộc diễu binh ở căn cứ Asaka - Ảnh: AFP
Tờ báo cho biết đã có được dự thảo ngân sách của Bộ Quốc phòng chuẩn bị trình chính phủ Nhật Bản. Trong khoản chi nói trên có 140 tỉ yen được dành cho việc bố trí lại các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản, bao gồm kế hoạch di dời căn cứ Futenma ở tỉnh Okinawa.
Bên cạnh đó, khoản ngân sách mới còn được dùng mua 17 máy bay trực thăng tuần tra SH-60 cho Lực lượng phòng vệ biển và các loại phương tiện tác chiến cho Lực lượng phòng vệ trên bộ.
Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản có xu hướng giảm kể từ khi đạt đỉnh 4.960 tỉ yen trong tài khóa 2002, nhưng đã tăng liên tiếp kể từ tài khóa 2013 sau khi Thủ tướng Shinzo Abe lên cầm quyền vào tháng 12.2012.
Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là xuất phát từ các hoạt động gây lo ngại của Trung Quốc cũng như các mối đe dọa quân sự như khủng bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.