Nhật thúc Mỹ phối hợp đương đầu với Trung Quốc

17/10/2014 04:00 GMT+7

Nhật và Mỹ “phải giữ vai trò chính”, và nỗ lực tái cân bằng lực lượng của quân đội Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương nên nhằm vào việc đương đầu với sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực

 Nhật thúc Mỹ phối hợp đương đầu với Trung Quốc
Các binh sĩ Nhật và Mỹ trong một cuộc tập trận đổ bộ chung giữa hai nước - Ảnh: Reuters

Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật (GSDF) Kiyofumi Iwata đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp thường niên do lục quân Mỹ tổ chức ở Washington, trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ đầu tuần này, theo Kyodo News ngày 16.10.

Tại cuộc họp trên, ông Iwata nói “có một số nước muốn thay đổi hiện trạng bằng vũ lực trong khu vực” và nhấn mạnh “đây là một thực tế mà hai nước phải đối mặt”. Người đứng đầu GSDF sau đó đã nói thẳng ra quốc gia mà ông muốn nhắc đến khi đề cập đến việc Trung Quốc năm ngoái đơn phương tuyên bố lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông bao trùm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc khi đó đã cảnh báo sẽ dùng “các biện pháp khẩn cấp” để ngăn chặn các máy bay nước ngoài bay qua ADIZ này mà không khai báo với Bắc Kinh. Ông Iwata cho rằng Nhật và Mỹ cần phối hợp đề ra “những biện pháp đối phó các cuộc tấn công tiềm tàng” nhằm vào các đảo của Nhật, cũng như lập kế hoạch “tái chiếm những đảo này một khi bị đối phương xâm chiếm”.

Tướng Iwata cũng ca ngợi Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ là “tài sản vô giá” để hai nước cùng nhau phòng thủ trước kẻ gây hấn. Hiệp ước này được củng cố bằng việc nội các của Thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 12.2013 đã thông qua “Chiến lược An ninh quốc gia” đầu tiên của Nhật nhằm dỡ bỏ những hạn chế của hiến pháp thời hậu chiến. Chiến lược khẳng định Nhật phải “cảnh giác với các hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông nhằm thay đổi hiện trạng dựa trên những tuyên bố trái với luật pháp quốc tế”.

Ông Iwata cũng coi việc chính quyền Abe quyết định thay đổi cách diễn dịch hiến pháp hồi tháng 7 nhằm cho phép vận dụng quyền phòng vệ tập thể là một bước ngoặt quan trọng, đồng thời bày tỏ quyết tâm thúc đẩy các cải cách sâu rộng trong GSDF, theo Jiji Press.

Theo kế hoạch, GSDF đang xem xét thành lập một lực lượng với chức năng tương tự thủy quân lục chiến Mỹ vào năm 2018 nhằm tăng cường năng lực bảo vệ đảo xa.

Trùng Quang

>> Nhật, Mỹ mở rộng quy mô hợp tác quốc phòng
>> Nobel Vật lý 2014 thuộc về ba nhà khoa học Nhật, Mỹ
>> Nhật, Mỹ xúc tiến lập đơn vị điều phối quân sự vĩnh viễn
>> Nhật, Mỹ tập trận thả, quét thủy lôi  

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.