"Nhật thực" thắng lớn trong ngày đầu công chiếu

02/07/2010 12:41 GMT+7

(TNO) Nhật thực, phần 3 của loạt phim ăn khách Chạng vạng, đã thắng lớn về doanh thu phòng vé ngay trong ngày đầu tiên phát hành tại thị trường Bắc Mỹ khi thu về 68,5 triệu USD.

Tuy nhiên, doanh thu của Nhật thực vẫn còn thua doanh thu của phần 2 Trăng non cũng trong ngày đầu tiên phát hành.

>> Chờ đón Nhật thực / Nhật thực ra mắt khán giả / Fan dựng lều chờ xem Nhật thực

 
Ba diễn viên chính của Nhật thực và loạt phim Chạng vạng (từ trái qua): Taylor Lautner, Kristen Stewart và Robert Pattinson - Ảnh: Reuters

Năm 2009, bộ phim Trăng non, phần 2 của loạt phim Chạng vạng, đã kiếm được 72,7 triệu USD tiền vé trong ngày đầu tiên ra mắt khán giả tại thị trường Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, hãng sản xuất Summit Entertainment vẫn đặt nhiều niềm tin vào Nhật thực và cho rằng bộ phim này sẽ vượt xa tổng mức doanh thu của Trăng non. 

Bởi vì theo phân tích của các nhà sản xuất, Trăng non công chiếu vào ngày thứ sáu cuối tuần nên doanh thu của phim trong ngày đầu tiên phát hành cao là điều dễ hiểu. Còn Nhật thực, mặc dù được phát hành vào ngày thứ tư trong tuần (30.6) nhưng bộ phim vẫn thu hút một lượng lớn khán giả đến rạp xem phim là điều đáng mừng và có cơ sở để hy vọng.

Nhiều chuyên gia dự đoán, Nhật thực có thể sẽ đạt mốc 190 triệu USD trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hành (từ thứ tư 30.6 đến chủ nhật 4.7).

Năm ngoái, Đại chiến robot: Bại binh phục hận đã nắm giữ kỷ lục phim đạt doanh thu cao nhất trong ngày đầu tiên phát hành vào thứ tư tại Bắc Mỹ với 62 triệu USD.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.