Nhật xem xét đưa tàu chiến chống cướp biển đến Somalia

25/12/2008 16:08 GMT+7

(TNO) Chánh văn phòng nội các Nhật Takeo Kawamura ngày 25.12 cho biết, các dân biểu trong khối cầm quyền đang xem xét đến việc thay đổi hiến pháp để Nhật có thể gửi tàu chiến đến vùng biển Somalia, vốn đang là nỗi ám ảm lớn nhất của ngành hàng hải quốc tế.

Theo Hiến pháp hòa bình của Nhật ra đời sau Thế chiến thứ hai, tàu chiến Nhật chỉ có thể hoạt động trong hải phận của nước này.

Hiện ngày càng có nhiều nước đưa tàu chiến đến vùng biển ngoài khơi Somalia, tập trung vào vùng Vịnh Eden, vốn là một phần của tuyến biển huyết mạch trên thế giới: kênh đào Suez.

AFP đưa tin Trung Quốc, nước láng giềng của Nhật, dự kiến sẽ bắt đầu hành trình đưa 2 tàu khu trục và một tàu hậu cần đến khu vực này vào ngày mai, 26.12. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Trung Quốc đưa tàu chiến đến khu vực có khả năng xảy ra xung đột cao nằm ngoài hải phận của mình. Các con tàu này sẽ mang theo lính biệt kích và máy bay trực thăng.

Hiện ở khu vực ngoài khơi Somalia đã có hơn chục tàu chiến quốc tế và con số này dự kiến sẽ tăng trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc đã mở rộng thêm một năm thời hạn để các nước đưa tàu chiến đến vùng biển thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới này.

Kể từ đầu năm đến nay, hải tặc Somalia đã cướp và khống chế hơn 40 con tàu để đòi tiền chuộc, trong đó có cả tàu chở xe tăng và tàu chở một lượng dầu khổng lồ trị giá hàng triệu USD.

Nhiều chủ tàu đã phải chọn cách đi vòng qua châu Phi, với hành trình xa hơn và tốn kém hơn rất nhiều, để có thể “tránh mặt” hải tặc Somalia.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.