Nhiều cặp đấu duyên nợ ở World Cup 2022

03/04/2022 08:30 GMT+7

Khái niệm “bảng tử thần” do một nhà báo Mexico đặt ra, sử dụng lần đầu tiên trước thềm World Cup 1970, để nói về bảng đấu có Brazil, Anh, Romania, Tiệp Khắc tại giải đấu ấy.

Theo dòng trôi của lịch sử, “bảng tử thần” sẽ lại xuất hiện với Đức, Scotland, Đan Mạch, Uruguay tại World Cup 1986 hoặc Anh, Argentina, Thụy Điển, Nigeria tại World Cup 2002. Những năm gần đây, “bảng tử thần” không xuất hiện nữa. World Cup 2022 không phải là ngoại lệ.

Một cách tương đối, chỉ có hai bảng cuối cùng là tương đối căng thẳng, theo nghĩa không có đội nào yếu hẳn, tất cả đều đủ tư cách tranh vé đi tiếp. Brazil vượt trội, nhưng cả 3 đội còn lại ở bảng G là Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon lại khá ngang tài. Bảng H là cân bằng nhất khi Hàn Quốc và Ghana chỉ hơi lép vế so với Bồ Đào Nha và Uruguay.

Ronaldo (7) và tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp lại Uruguay nhiều duyên nợ tại World Cup 2022

AFP

Như mọi người đã biết, Qatar có tư cách hạt giống số 1 chỉ vì đấy là đội chủ nhà. Hệ quả là trong 8 đội mạnh nhất giải (chiếu theo tỷ lệ cược của các nhà cái), phải có một bảng quy tụ đến 2 “đại gia”. Trên thực tế, đấy chính là bảng E của Tây Ban Nha và Đức, hai trong ba nhà vô địch World Cup gần đây. Nhưng hai đội còn lại, kể cả khi chưa biết đội nào sẽ thắng trong cặp play-off Costa Rica - New Zealand để góp mặt ở VCK, đều yếu hơn hẳn, chưa đáng được gọi là đối thủ của Tây Ban Nha và Đức.

Khả năng cao là “top 8 đại gia” của World Cup 2022 (Brazil, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Argentina, Đức, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan) đều sẽ nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng. Gọi là “top 8” nhưng có đến 9 đội vì Hà Lan và Bồ Đào Nha được đánh giá ngang nhau, đồng hạng 8. Các đội kế tiếp là Đan Mạch, Croatia, Uruguay đều bị đánh giá thấp hơn với tỷ lệ cược khác rất xa.

Ngoài sự cân bằng tương đối (như đã nêu), hai bảng G và H còn đáng lưu ý vì nó chất chứa cảm xúc khó quên từ những “người quen cũ” nhiều duyên nợ. Cặp tiền đạo “tiền bối” của M.U hiện thời là Edinson Cavani và Cristiano Ronaldo lại đang chuẩn bị quyết chiến lần cuối, 4 năm sau khi Uruguay của Cavani loại Bồ Đào Nha của Ronaldo ở World Cup 2018. Trận Uruguay - Ghana tại bảng này cũng làm nhớ lại pha cứu nguy bằng tay “kinh điển” của Luis Suarez tại World Cup 2010. Đó là giải đấu thành công gần đây nhất của Uruguay: vào bán kết sau khi lần lượt chinh phục Hàn Quốc và Ghana ở giai đoạn knock-out.

Brazil, Serbia và Thụy Sĩ vừa gặp nhau tại vòng bảng World Cup 2018, giờ lại tái ngộ ở Qatar. Với Cameroon của HLV Rigobert Song, thì Brazil cũng là đối thủ quen thuộc. Ngày xưa, Song đi vào lịch sử cùng lão tướng Roger Milla, với kỷ lục là cặp đồng đội có tuổi tác chênh lệch nhất (cách nhau 24 tuổi 42 ngày) ở World Cup. FIFA ghi nhận kỷ lục này tại World Cup 1994, nhưng thật ra chưa bao giờ Song và Milla sát cánh với nhau trên sân cỏ World Cup. Ở tuổi 17, Song trở thành cầu thủ trẻ nhất từng… lãnh thẻ đỏ ở World Cup, trong trận gặp Brazil tại World Cup 1994. Và ngay khi Song bị đuổi thì Cameroon đưa Milla vào sân.

Trong 5 nhà vô địch World Cup gần đây nhất, 4 đội đã bị loại ngay sau vòng bảng ở kỳ World Cup kế tiếp. Pháp là một trong số đó: bị loại trong kỳ World Cup đầu tiên ở châu Âu (2002), thua Đan Mạch trong trận cuối cùng. Bây giờ, Pháp lại tái ngộ Đan Mạch ở bảng D, khi VCK World Cup trở lại châu Á. Khả năng cao là bảng này cũng sẽ lặp lại đến 3 đội từng gặp nhau tại World Cup 2018: Pháp, Đan Mạch và Peru hoặc Úc.

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2022

Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan.

Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, đội thắng play-off (Xứ Wales - Scotland/Ukraine).

Bảng C: Argentina, Ả Rập Xê Út, Mexico, Ba Lan.

Bảng D: Pháp, đội thắng play-off (UAE/Úc - Peru), Đan Mạch, Tunisia.

Bảng E: Tây Ban Nha, đội thắng play-off (Costa Rica - New Zealand), Đức, Nhật.

Bảng F: Bỉ, Canada, Ma Rốc, Croatia.

Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon.

Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.