Nhiều công trình thủy lợi bị lấn chiếm

12/01/2013 08:31 GMT+7

(TNO) Theo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông ngày 11.1, tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi và việc sử dụng, khai thác mặt nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện diễn ra khá phức tạp.

(TNO) Theo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông ngày 11.1, tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi và việc sử dụng, khai thác mặt nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện diễn ra khá phức tạp.

Qua kiểm tra, có 74/156 công trình thủy lợi do công ty này quản lý đang bị người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ để xây dựng nhà ở, nhà kho, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, trồng cây lâu năm và hoa màu, làm thủy điện nhỏ... 17 trường hợp làm dịch vụ nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục hợp pháp.

Những hành vi này gây trở ngại lớn cho công tác quản lý, bảo vệ, duy tu sửa chữa và vận hành công trình thủy lợi. Việc xử lý các trường hợp vi phạm gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân: Thiếu hồ sơ công trình, công tác đền bù trước đây chưa rõ ràng, việc hợp tác của chính quyền cơ sở cũng như người dân còn hạn chế...

                                                                                                       T.N.Quyền

>> Sạt lở đất nhấn chìm 25 bè cá
>> Sạt lở triền miên vì… cát tặc
>> Nhiều hồ chứa ở Quảng Nam bị sụt lún, xói lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.