Nhiều đầu mối nhập khẩu xăng dầu không đảm bảo đủ nguồn

24/02/2011 11:05 GMT+7

Bộ Công thương hôm qua 23.2 đã có công điện khẩn gửi các đầu mối nhập khẩu xăng dầu chấn chỉnh việc tham gia thị trường.

Khẳng định tổng nguồn cung xăng dầu cho toàn xã hội đủ, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú, có sự phân bổ không hợp lý về nguồn giữa các DN đầu mối.

Hiện tại có 12 đầu mối nhập khẩu xăng dầu, nhưng chỉ có 4 DN đầu mối đảm bảo đủ nguồn cung tốt hiện nay là TCT xăng dầu VN (Petrolimex), Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (PETEC), TCT dầu VN (PV Oil) và Công ty CP dầu khí Mê Kông (Petro Mekong). Riêng Petrolimex đảm bảo 53% nguồn cung cả nước. Cộng dồn 4 đầu mối này đã cung cấp 75% thị trường cả nước. 8 DN còn lại đang gặp nhiều khó khăn.

Theo khẳng định của lãnh đạo Bộ Công thương, hiện nay chưa có địa phương nào đứt nguồn hàng. Tại Tây Nguyên, không thiếu cung nhưng có vấn đề trong điều tiết trên địa bàn.

Tại Hà Nội, tổng nguồn cung ứng tăng 30% cùng kỳ, dự trữ đảm bảo 30 ngày, là mức dự trữ không cao nhưng ngang bằng thông thường. Đây mới chỉ là dự trữ của DN, vẫn còn lượng dự trữ nữa chưa sử dụng. Hiện tại, Petrolimex đảm bảo 60-70% cung cho Hà Nội, còn lại là PV Oil.

Theo ông Tú, những cây xăng vi phạm mà báo chí phản ánh chủ yếu là tư nhân, hoặc lý do vi phạm khách quan do không lấy kịp hàng. “Tổng kho Đình Vũ đang bị dồn xe, chen nhau để lấy hàng. Đây là hạn chế trong khâu vận tải khiến xăng không về kịp, như Petrolimex từ tổng kho tới cây xăng xa nhất tại Hòa Bình lên tới 500 km”, ông Tú nói.

Ông Tú cho rằng khó xử lý các đơn vị vi phạm. Bởi có đầu mối vẫn đủ nguồn, nhưng với giá hiện nay tổng đại lý không có lãi, đặc biệt là tổng đại lý tư nhân, trong khi xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo. Bởi thế, có đại lý vẫn nhập, tổng đại lý vẫn xuất nhưng cây xăng không bán do lỗ, các cây xăng vi phạm đa phần là của tư nhân (một lít xăng bán phải lãi 400-500 đồng mới bảo đảm chi phí, nhưng hoa hồng hiện nay chỉ 150-200 đồng (Petrolimex đã nâng hoa hồng lên 220 đồng/lít). Mặt khác, thị trường không có hiện tượng thiếu hàng giả tạo, nên khó xử lý mạnh.

“Kinh doanh xăng dầu có điều kiện, không thể nói lỗ không làm. Đây là nguyên tắc nhưng thực tế các đơn vị có nhiều khó khăn nên bên cạnh xử lý nghiêm với các đơn vị vi phạm, phải động viên các DN vượt qua khó khăn”, ông Tú nói.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.