Nhiều địa phương ở Phú Yên bố trí phó chủ tịch xã quá quy định

14/08/2017 09:03 GMT+7

Theo UBND tỉnh Phú Yên, hiện các xã: Xuân Lộc (TX.Sông Cầu), Hòa Tâm (H.Đông Hòa), Ea Bar (H.Sông Hinh) đã bố trí số lượng phó chủ tịch UBND vượt quá quy định.

Tỉnh ủy Phú Yên ngày 13.8 cho biết đã chỉ đạo UBND tỉnh dừng chủ trương luân chuyển cán bộ để bố trí tăng thêm một phó chủ tịch UBND ở 6 xã, phường loại 2 thuộc TP.Tuy Hòa và thôi xem xét đề nghị việc bố trí tăng thêm một phó chủ tịch UBND ở 14 xã, thị trấn loại 2 của các huyện, thị xã.
Theo UBND tỉnh Phú Yên, hiện các xã: Xuân Lộc (TX.Sông Cầu), Hòa Tâm (H.Đông Hòa), Ea Bar (H.Sông Hinh) đã bố trí số lượng phó chủ tịch UBND vượt quá quy định.
Các địa phương này phải bố trí, sắp xếp số lượng phó chủ tịch xã đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
* Sở Nội vụ Quảng Ngãi đã công bố kết luận thanh tra về công tác bổ nhiệm cán bộ tại H.Tây Trà giai đoạn 2015 - 2017.
Theo đó, 100% lượt bổ nhiệm trưởng, phó phòng thuộc huyện chưa đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, thậm chí nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu từ 2 - 5 tiêu chuẩn theo quy định.
Cụ thể, qua kiểm tra 20 lượt bổ nhiệm trưởng, phó phòng và trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện có 4 trường hợp bổ nhiệm lần đầu không đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo chính quy theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy; 4 trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị, 10 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước về chuyên viên, 15 lượt chưa có bồi dưỡng cấp phòng.
Ngoài ra, nhiều trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chưa được thẩm tra tiêu chuẩn chính trị. Sở Nội vụ Quảng Ngãi đề nghị H.Tây Trà không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.