Nhiều gương mặt mới được đề cử vào các chức danh chủ chốt VFF

09/09/2022 22:32 GMT+7

Tối ngày 9.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành VFF khóa 9. Có đến 6-7 cái tên mới được giới thiệu ứng cử vào chức danh chủ chốt.

VFF cho biết, ngày 5.8.2022, VFF đã gửi văn bản tới 74 tổ chức thành viên VFF, đề nghị đề cử nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt, Ban chấp hành và Ban kiểm tra VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026).

Danh sách đề cử nhân sự hợp lệ của mỗi tổ chức thành viên không quá 17 ứng cử viên tham gia Ban chấp hành, không quá 3 ứng cử viên tham gia Ban kiểm tra và đảm bảo danh sách đề cử nhân sự đã được người có thẩm quyền của tổ chức thành viên xác nhận và người được đề cử đồng ý.

Ông Trần Quốc Tuấn được đề cử vào chức danh Chủ tịch VFF khóa 9

VFF

Trên cơ sở danh sách tổng hợp đề cử hiện có, Tiểu ban nhân sự của Đại hội VFF khóa 9 sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện danh sách chính thức báo cáo Ban chấp hành và trình Đại hội. Hồ sơ hợp lệ của ứng cử viên tham gia Ban chấp hành, Ban kiểm tra VFF khóa 9 bao gồm: Bản xác nhận tham gia ứng cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra; bản tóm tắt lý lịch. Đối với ứng cử viên đang thuộc sự quản lý của đơn vị thì nộp bản xác nhận về việc đồng ý cho nhân sự tham gia ứng cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra VFF khóa 9 của đơn vị quản lý.

Ông Lê Hoài Anh (thứ 3 từ phải sang) và ông Dương Nghiệp Khôi (bìa phải) cùng được giới thiệu vào chức danh phó Chủ tịch VFF

VFF

Đáng chú ý trong danh sách này, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được đề cử vào hai chức danh quan trọng gồm Chủ tịch VFF và phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa 9. Ở chức danh chủ tịch VFF, ông Tuấn không “vấp” phải bất kỳ sự cạnh tranh nào bởi không một tổ chức thành viên nào đề cử nhân vật khác vào chức danh này. Ở chức danh phó Chủ tịch chuyên môn còn có thêm 4 ứng viên khác được giới thiệu gồm: ông Dương Nghiệp Khôi - trợ lý của ông Trần Quốc Tuấn; ông Vũ Tiến Thành - Chủ tịch CLB Phố Hiến; ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); ông Phạm Ngọc Viễn - Trưởng Ban cấp phép VFF khóa 8.

Ông Dương Văn Hiền

MINH TÚ

Ông Trần Mạnh Hùng

THÚY HẰNG

Có 3 nhân vật được giới thiệu vào chức danh phó Chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ, trong đó có ông Lê Văn Thành - đương kim phó Chủ tịch tài chính tài trợ VFF khóa 8; ông Trần Anh Tú; ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media.

Chức danh phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông có 5 ứng cử, gồm ông Cao Văn Chóng, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T, bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - phó Tổng giám đốc VTVcab, ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB Phù Đổng.

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn, trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, nguyên Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng nằm trong danh sách đề cử vào Ban chấp hành VFF khóa 9.

Danh sách đề cử do VFF công bố

VFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.