Nhiều hoạt động mừng ngày 20.10

20/10/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Không khí Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM những ngày này trở nên sôi động với hàng loạt cuộc thi, chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Một trong những chương trình nổi bật là hội thi Trang trí bàn ăn gia đình - Dịu dàng một nét duyên, với sự hỗ trợ dụng cụ của Công ty gốm sứ Minh Long I.

Đến trưa ngày 19.10, ban tổ chức đã xướng tên những thí sinh đoạt giải trên tổng số 42 người dự thi.

 Ngoài 10 giải khuyến khích, số lượng thí sinh nam đoạt giải cao “áp đảo” phái nữ
Ngoài 10 giải khuyến khích, số lượng thí sinh nam đoạt giải cao “áp đảo” phái nữ

 Với chủ đề “Hương vị quê nhà”, cách bài trí bàn ăn có vẻ dung dị mà dễ thương của chị Đinh Hữu Thị Khánh Trang đã giành được giải nhất
Với chủ đề “Hương vị quê nhà”, cách bài trí bàn dung dị, dễ thương
của chị Đinh Hữu Thị Khánh Trang đã giành được giải nhất

 Phong cách lãng mạn, mang tính thẩm mỹ cao ở bàn ăn này của anh Trần Quan Sắc đã đoạt giải nhì
Với phong cách lãng mạn, mang tính thẩm mỹ cao ở bàn ăn này của anh Trần Quan Sắc
đã đoạt giải nhì

 Chàng trai trẻ Lê Minh Trường chọn cách bài trí phối kết giữa Á – u, giữa truyền thống và hiện đại qua hình ảnh bình hoa sen bên cạnh những dụng cụ như nĩa, dao, ly rượu vang…
Chàng trai trẻ Lê Minh Trường chọn cách bài trí phối kết giữa Á - u, giữa truyền thống
và hiện đại qua hình ảnh bình hoa sen bên cạnh những dụng cụ như nĩa, dao, ly rượu vang…

 Cách những bàn tiệc nói trên chưa đầy 100m, khách thưởng ngoạn như lạc vào “chốn mê cung” với biết bao hoa cỏ tươi mát. Đây là  nơi triển lãm mang chủ đề “Hoa cưới” (diễn ra trong 2 ngày 19 và 20.10) với hơn 60 tác phẩm của những thành viên thuộc Câu lạc bộ Nghệ thuật Hoa và những nghệ nhân tự do
Cách những bàn tiệc nói trên chưa đầy 100m, khách thưởng ngoạn như lạc vào “chốn mê cung”
với biết bao hoa cỏ tươi mát. Đây là  nơi triển lãm mang chủ đề “Hoa cưới”
(diễn ra trong 2 ngày 19 và 20.10) với hơn 60 tác phẩm của những thành viên thuộc
Câu lạc bộ Nghệ thuật Hoa và những nghệ nhân tự do

 Khó có thể hình dung, đây là những tác phẩm tận dụng nguyên vật liệu là một số phế phẩm, từ chai nước suối…
Khó có thể hình dung, đây là những tác phẩm tận dụng nguyên vật liệu
là một số phế phẩm, từ chai nước suối…

Anh Trần Quan Sắc, chủ nhân của những tác phẩm tận dụng phế liệu nhiệt tình chia sẻ “bí quyết” với những bạn trẻ. Người đàn ông này được đánh giá là đa tài, bởi chính anh cũng là người đã đoạt đồng giải nhì hội thi Trang trí bàn ăn gia đình - Dịu dàng một nét duyên như một minh chứng “dịu dàng nét duyên” chưa chắc chỉ thuộc “sở hữu” của nữ giới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, 65 tuổi, ngụ ở Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bộc bạch chi sẻ: “Đứa cháu tui đọc báo nói mấy hôm nay trên TP.HCM có nhiều chương trình dành cho phụ nữ hay lắm. 4 giờ sáng nay, tui bắt xe đò lên đây, khi tới nơi vừa kịp giờ khai mạc triển lãm hoa”.

Bà Ẩn cho hay, bà sẽ “ăn, ở” tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM suốt 2 ngày 19 và 20.10 (trừ buổi tối ngủ tại nhà người quen ở Q.8), để thưởng thức cho bằng hết các chương trình tại đây

Tối 19.10, tại sân khấu ngoài trời Nhà văn hóa Phụ nữ diễn ra vòng thi chung kết hội thi văn nghệ quần chúng Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp.

Tiếp đó, vào ngày 20.10, nơi đây sẽ tiếp diễn nhiều hoạt động, như: trò chuyện chuyên đề “Học ăn - học nói- học gói - học mở”; văn nghệ “Khúc tâm tình mẹ và em”; gian hàng ẩm thực…

Như Lịch
(thực hiện)

>> Đại biểu phụ nữ Việt Nam thăm Trường Sa
>> Tặng tám chữ vàng cho phụ nữ Việt Nam
>> Người phụ nữ Việt Nam cao tuổi nhất thế giới
>> Các nữ doanh nhân đã tô đẹp hình ảnh người phụ nữ Việt Nam
>> Vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam
>> Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2007
>> Thảo luận về vai trò phụ nữ Việt Nam và phương Tây
>> Tuần lễ quốc gia phụ nữ Việt Nam 2010

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.