Nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

13/03/2022 19:17 GMT+7

Ngày 13.3, 100% Đoàn cơ sở của tỉnh Cà Mau đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Ngày 13.3, 100% Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Tỉnh đoàn Cà Mau chọn xã Thanh Phú, H.Cái Nước tổ chức điểm hoạt động cấp tỉnh với công trình sửa chữa 500m lộ giao thông nông thôn với sự tham gia của 15 đoàn viên, thanh niên với tổng trị giá công trình trên 10 triệu đồng

Đại nguyên

Theo đó, các cơ sở Đoàn của tỉnh tập trung thực hiện các nội dung như: Tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”; cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng… Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”... Hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình; triển khai mô hình nuôi trùn quế để bảo vệ môi trường...

Đoàn thanh niên tham gia sửa chữa nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Hội, H.U Minh

Đại Nguyên

Tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn: Làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng, cầu dân sinh ở xã, thôn, bản; thắp sáng đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng hoặc nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo...

Qua thống kê, trong ngày đầu ra quân, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã sửa chữa trên 35km lộ bê tông, dọn vệ sinh, phát hoang bụi rậm theo các tuyến lộ giao thông nông thôn với trên 55km, làm bờ kè chống sạt lở theo các tuyến sông, kênh rạch với trên 7 km, thu dọn trên 80m3 rác thải sinh hoạt, phát trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh … thu hút trên 4.500 đoàn viên, thanh niên tham gia, tổng trị giá các công trình, phần việc trên 280 triệu đồng.

Đây là hoạt động được các cấp Đoàn trong tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cải thiện đời sống, thay đổi diện mạo nông thôn và đạt các mục tiêu chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Đồng thời, đây là hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.