Nhiều mô hình, cách làm hay và sáng tạo

15/10/2021 07:15 GMT+7

Đổi mới tập hợp thanh niên qua không gian mạng, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên tái khởi nghiệp sau đại dịch… là những mô hình, cách làm hay và sáng tạo của các cấp cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại TP.HCM.

Đồng hành cùng thanh niên hậu Covid-19

Nguyễn Kim Trung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.10, cho biết hậu Covid-19 sẽ có các chuỗi hoạt động chính: Đồng hành cùng bảo vệ môi trường; đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, tìm kiếm việc làm sau dịch.

“Sau đợt dịch này, nhiều thanh niên bị mất việc làm, kinh doanh khởi nghiệp bị ảnh hưởng… Vì thế, Hội cấp quận sẽ tập trung vào việc giới thiệu việc làm cho thanh niên, giúp thanh niên sớm tiếp cận và tái khởi động lại công việc sau dịch”, anh Trung chia sẻ.

Anh Trung cho biết thêm Hội cũng sẽ tập trung hỗ trợ, kết nối, vận động nguồn vốn, tiếp thêm tinh thần cho những bạn trẻ sớm tái khởi nghiệp. Mới đây, Hội đã hỗ trợ vốn 50 triệu đồng cho một hội viên khởi nghiệp với dự án thực phẩm đông lạnh online để hoạt động kinh doanh sau dịch.

Những thanh niên ưu tú được kết nạp vào Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

CTV

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.10 cũng đã ra mắt trang thông tin kết nối tình nguyện và khởi nghiệp. Các bạn trẻ truy cập trang sẽ nắm được thông tin nơi cần lực lượng tình nguyện viên, nhu cầu về khởi nghiệp, lập nghiệp, những địa chỉ để tiếp cận nguồn vốn và các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp…

Còn chị Tô Phương Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.4, cho biết thời gian qua Hội cấp quận đã thành lập rất nhiều đội hình thanh niên để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Các hội viên đã cống hiến hết sức mình để cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh, với các đội hình như: khử khuẩn; vận chuyển ô xy, nhu yếu phẩm và túi an sinh cho người dân khó khăn; giao sách giáo khoa miễn phí cho học sinh học trực tuyến; hỗ trợ tiêm vắc xin; hỗ trợ khách nước ngoài…

Những cách thức tập hợp thanh niên

Anh Doãn Trường Quang, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết khi đợt dịch thứ 4 bắt đầu diễn biến phức tạp tại TP.HCM, đòi hỏi tổ chức Đoàn, Hội của thành phố phải nhanh chóng hình thành phương thức, cách làm mới để phát huy vai trò và tinh thần tình nguyện của thanh niên; để làm sao có được một phương thức tập hợp vừa lan tỏa, có tính hiệu triệu cao, vừa thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là phải vượt qua những rào cản về mặt địa lý, không gian, đa thành phần và linh hoạt.

Từ đó, đã thành lập Nhóm Go Volunteer trên cơ sở các đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Đồng thời tạo đường dẫn đăng ký tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

CTV

“Phương thức hoạt động này đã tận dụng được ưu thế mới mẻ, hấp dẫn và nhanh chóng của mạng xã hội để tập hợp thanh niên tình nguyện, từ đó tiết kiệm thời gian, phá bỏ những rào cản địa lý, thích ứng với những thay đổi liên tục, phức tạp của dịch bệnh”, anh Doãn Trường Quang chia sẻ.

Theo anh Quang, trước nay cứ nghĩ hoạt động tình nguyện là phải gặp nhau, để triệu tập và triển khai hoạt động, hoặc chỉ là những thanh niên, hội viên của mình tham gia, nhưng thông qua phương thức kết nối không gian mạng, thanh niên ở khắp mọi nơi, không phân biệt công việc, tuổi tác, đều có thể tham gia. Có những thanh niên là du học sinh, người lao động chân tay, chạy xe ôm… đều có thể tham gia tình nguyện.

Đến thời điểm hiện tại, Go Volunteer đã tập hợp được 71.454 tình nguyện viên tham gia, hình thành 17 nhóm Zalo tuyển tình nguyện viên theo khu vực... Từ lực lượng tình nguyện viên tập hợp được qua mạng xã hội đã triển khai 27 đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh tại 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Tiếp nối những thành quả trong phong trào tình nguyện, đặc biệt công tác kết nối các đội hình, tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch thông qua dự án Go Volunteer, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM ra mắt cổng thông tin kết nối tình nguyện TP.HCM để chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây là một mô hình sáng tạo, đổi mới tập hợp thanh niên tình nguyện, là cổng thông tin kết nối tất cả tổ chức, cá nhân, người đam mê hoạt động tình nguyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.