Nhiều mô hình làm sống động sinh hoạt chi đoàn

11/09/2015 07:26 GMT+7

Ngày 10.9 tại Đồng Tháp, T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Học viện Thanh thiếu niên VN phối hợp tổ chức hội thảo 'Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư khu vực ĐBSCL'.

Ngày 10.9 tại Đồng Tháp, T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Học viện Thanh thiếu niên VN phối hợp tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư khu vực ĐBSCL”. Anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư T.Ư Đoàn, chủ trì hội thảo; ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện các tỉnh đoàn, thành đoàn khu vực ĐBSCL đã đến dự.
Báo cáo đề dẫn hội thảo, anh Bùi Quang Huy (Thường vụ T.Ư Đoàn) cho biết khu vực ĐBSCL gồm 2 cụm hoạt động Đồng bằng sông Tiền và Đồng bằng sông Hậu với 13 tỉnh, thành đoàn, 30.271 chi đoàn, 818.771 đoàn viên. Có nhiều mô hình, giải pháp hay về công tác chi đoàn đã được xây dựng, củng cố và chỉ đạo nhân rộng từ các tỉnh, thành đoàn, như mô hình chi đoàn “4 chủ động” (Tỉnh đoàn An Giang), chi đoàn “4 đảm bảo” (Tỉnh đoàn Bến Tre), chi đoàn “4 không - 4 có” (Tỉnh đoàn Trà Vinh), mô hình tổ kinh tế hợp tác trong thanh niên (Tỉnh đoàn Đồng Tháp)...
Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu ý kiến cho rằng sinh hoạt chi đoàn cần đa dạng hóa hình thức sao cho phù hợp, hấp dẫn, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Hiện khu vực ĐBSCL có rất nhiều mô hình hay, làm sống động sinh hoạt chi đoàn, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên như: tư vấn nghề nghiệp, việc làm, sức khỏe sinh sản vị thành niên, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hay xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên...
Phát biểu kết thúc hội thảo, anh Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức Đoàn và chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư có tác động tích cực đến việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Nó vừa là nhân tố tổ chức phong trào vừa là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở từng vùng địa phương. Vì vậy không thể coi nhẹ hoạt động chi đoàn trên địa bàn khu dân cư.
Anh Toàn cũng đánh giá cao những ý kiến, giải pháp thực hiện cụ thể mà các đại biểu đã đề xuất để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư, cho biết sẽ ghi nhận các mô hình giải pháp hay, các ý kiến đề xuất của các đại biểu, tập hợp báo cáo lên Ban Bí thư T.Ư Đoàn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.