Nhiều ngư dân đang gặp nạn

04/01/2013 03:45 GMT+7

Ngày 3.1, tin từ UBND xã Quảng Phúc, H.Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết thân nhân gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn vừa trình báo tàu cá mang số hiệu QB 93977 TS do ông Chuẩn làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân khác đã mất liên lạc hơn 2 ngày nay. Tàu cá nói trên xuất bến ngày 26.12.2012, cùng 2 tàu cá khác và hiện 2 chiếc đó đã về bến.

Được biết tàu ông Chuẩn đánh bắt ở vùng biển thuộc vịnh Bắc bộ, nhiều người nhận định có thể do máy móc của tàu bị hư hỏng nên không liên lạc được và bộ đàm tàu tầm ngắn nên chỉ hoạt động trong phạm vi 30 - 40 hải lý. Trong thời gian đánh cá trên biển, do ảnh hưởng thời tiết nên một số tàu cá cùng đánh với tàu ông Chuẩn vào trú ẩn ở đảo Bạch Long Vỹ nên vẫn liên lạc được. Hiện 2 tàu của người nhà ông Chuẩn đã ra vùng biển trên để tìm kiếm. Như vậy, trong đợt thời tiết xấu vừa qua, Quảng Bình có 3 tàu cá với 29 ngư dân bị nạn và đã tìm thấy 1 thi thể.

Đến cuối giờ chiều 3.1, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đã đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các phương tiện cứu nạn tàu cá BĐ 96430 TS. Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định nhận được thông tin tàu BĐ 96430 TS, do bà Lê Thị Gái (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, trên tàu có 7 lao động, đang hoạt động tại vùng biển Khánh Hòa thì bị gãy láp. Tàu BĐ 96430 TS đang trôi với vận tốc 1,3 hải lý/giờ nhưng không có phương tiện nào đánh bắt gần đó để cứu nạn.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 3.1, tàu cá BĐ 95419 TS, do anh Trần Kim Trung (36 tuổi, ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đã được tàu cá BĐ 95427 TS lai dắt vào cửa biển Nha Trang an toàn. Khoảng 0 giờ 30 ngày 2.1, tàu cá BĐ 95419 TS cùng 4 lao động trên tàu, bị phá nước ở vùng biển cách TP.Nha Trang (Khánh Hòa) 12 hải lý về hướng đông nam.

Lúc 11 giờ 30 ngày 2.1, tàu đánh cá BĐ 95147 TS, do ông Nguyễn Văn Quý (45 tuổi, xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi miền Trung thì bị tàu lạ tông làm hư hỏng cabin và một số vật dụng trên tàu. Các cơ quan chức năng Bình Định đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tối 2.1, tàu cá BĐ 30790 đã vớt được 2 người trôi trên biển tại tọa độ 9,4 độ vĩ bắc, 104,11 độ kinh đông trong tình trạng kiệt sức. Đây là 2 ngư dân của tàu cá BĐ 30668 bị phá nước và chìm ở vùng biển cách Phú Quốc khoảng 25 hải lý về hướng đông nam vào chiều cùng ngày.

Thanh Niên

>> Cứu 2 ngư dân bị trôi giạt trên biển
>> Vụ chìm tàu, 14 ngư dân mất tích: Đưa tàu bị nạn lên mặt nước
>> Nỗ lực tìm kiếm 14 ngư dân mất tích
>> Chìm tàu cá, 15 ngư dân mất tích trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.